Trưng bày hiện vật, tư liệu về cuộc Khởi nghĩa Yên Thế

Triển lãm trưng bày các hiện vật và tư liệu quý liên quan đến cuộc Khởi nghĩa Yên Thế như súng, kiếm, dao, trang phục và nhiều hình ảnh về nghĩa quân Yên Thế.
Trưng bày hiện vật, tư liệu về cuộc Khởi nghĩa Yên Thế ảnh 1Cụ Hoàng Hoa Thám (người đứng thứ 4, hàng thứ 2 từ trái qua phải) cùng các tướng lĩnh và nghĩa quân. (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Hướng tới kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2014), ngày 6/3, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 130 năm cuộc Khởi nghĩa Yên Thế.”

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 50 hình ảnh, 70 hiện vật, tư liệu có giá trị cùng nhiều tài liệu liên quan đến cuộc Khởi nghĩa Yên Thế như súng, kiếm, dao, nồi niêu, ấm chén, trang phục và nhiều hình ảnh do các nhiếp ảnh người Pháp chụp lại về nghĩa quân Yên Thế.

Các hình ảnh, hiện vật này phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường, anh dũng của nghĩa quân Yên Thế trước thực dân xâm lược đồng thời giúp khách tham quan có những tư liệu mới, những nhìn nhận rõ nhất về cuộc Khởi nghĩa Yên Thế gắn với tên tuổi người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám; góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử quê hương cho thế hệ trẻ.

Khởi nghĩa Yên Thế nổ ra ngày 16/3/1884 tại Bắc Giang, sau đó lan rộng tới các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn…

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế do thủ lĩnh đầu tiên là Lương Văn Nắm (Đề Nắm), sau là Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) lãnh đạo kéo dài gần 30 năm với nhiều gian khổ, hy sinh và những chiến công lừng lẫy, được đánh giá là cuộc khởi nghĩa có vũ trang lớn nhất, bền bỉ nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược trước khi có Đảng.

Cuộc khởi nghĩa đã thể hiện tinh thần bất khuất của nông dân Việt Nam trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục