Trưng bày "Văn minh sông Hồng kết tinh và tỏa sáng"

Hơn 300 tài liệu, hiện vật giới thiệu khái quát về đời sống, văn hóa của cư dân Việt vùng Đồng bằng sông Hồng thế kỷ 11-18.
Ngày 9/5, tại Bảo tàng thành phố Hải Phòng, Bảo tàng Hải Phòng phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội và Hội Cổ vật Hải Phòng tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn minh sông Hồng kết tinh và tỏa sáng.”

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Tuần lễ du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-2013, được tổ chức tại Hải Phòng.

Với hơn 300 tài liệu, hiện vật tại phòng trưng bày đã giới thiệu một cách khái quát nhất tới công chúng trong và ngoài nước những thành tựu, đặc trưng và sự đa dạng phong phú về đời sống, văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân Việt vùng Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn văn hóa Đông Sơn và quốc gia Đại Việt thời Lý, Trần, Lê (thế kỷ 11-18).

Đặc biệt nhấn mạnh đến sự phát triển của ngành luyện kim thông qua các hiện vật như trống đồng, sưu tập công cụ lao động, vũ khí, đồ trang sức, nhạc khí.

Bên cạnh đó là các tài liệu khoa học phụ như bản đồ các di tích văn hóa Đông Sơn lưu vực sông Hồng, ảnh đền Cổ Loa, bản vẽ văn hóa trống đồng thể hiện đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Đông Sơn.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết với cách sắp xếp theo các chủ đề tại phòng trưng bày đã chứng minh những giá trị văn hóa của dân tộc được khẳng định, trước khi văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ lan truyền, ảnh hưởng đến Đông Nam Á, trên địa bàn miền Bắc nước ta. Trong đó, trung tâm là lưu vực Sông Hồng đã xuất hiện một nền văn minh rực rỡ, xác lập được truyền thống Việt Nam, lối sống Việt Nam, đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển của đất nước./

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục