Đến năm 2026, phấn đấu 15% số xã trong khu vực miền núi, biên giới phía Bắc xây dựng "mô hình thư viện cơ sở" phù hợp; đến năm 2030 nhân rộng mô hình đạt 50% chỉ tiêu tương ứng và đạt 90% năm 2045.
Để kết nối tuyến huyết mạch trong vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí đủ vốn và đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Hà Nội-Hòa Bình-Mộc Châu.
Ngày 31/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, thậm chí có nơi trên 150mm.
Đợt không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội từ sáng 16/12 khiến nền nhiệt tại Thủ đô giảm sâu đột ngột. Ở một số nơi, người dân đã đốt lửa sưởi ấm trong cái rét nhất kể từ đầu mùa Đông.
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.
Khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm hơn 15% dân số của cả nước, là địa bàn sinh sống chủ yếu của 30 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 56%.
Phó Thủ tướng lưu ý các tỉnh cần có giải pháp thực hiện, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí; tránh việc làm thủ tục chậm trễ, ảnh hưởng đến giải ngân; rà soát lại các danh mục.
Như đã đề cập về lợi thế của rừng trong bài 1 của chùm bài, nhiều tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ xác định hạ tầng giao thông là chiến lược đột phá, giúp giao thương thuận lợi, tăng liên kết vùng.
Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 5 bài viết “Đòn bẩy phát triển trung du, miền núi Bắc Bộ” phản ánh thực trạng, giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, giúp khu vực này phát triển đột phá.
Trong năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành sáu Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sáu vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ NN&PTNT thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm hai đợt, gồm một đợt từ ngày 6-9/1/2023 và một đợt từ ngày 1-8/2/2023.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội đêm 25/11 có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần phải có các chủ trương, chính sách phát triển cụ thể, phù hợp với từng vùng; khắc phục tình trạng tỉnh nào cũng xin cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi riêng.
Phấn đấu đến năm 2030, Hà Giang trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, điển hình về giảm nghèo bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Hội thảo “Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra ngày 14/12 tại Thái Nguyên.
EVN cho biết, tổng lượng xả nước đợt 2 của các hồ thủy điện là khoảng 2,22 tỷ m3, nâng diện tích có nước đạt 552.977ha, chiếm 86,60% tổng diện tích gieo cấy vụ Đông Xuân theo kế hoạch.
Nhiệt độ đêm qua và sáng sớm nay (18/12) trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất thấp dao động trong khoảng từ 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C.
Các Đài Phát thanh-Truyền hình khu vực miền núi, trung du phía Bắc đã mở thêm chuyên mục “Hướng về Biển Đông” với hàng nghìn tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phản đối Trung Quốc.