Trung Quốc bắt người Nhật bị nghi gây nguy hiểm cho quốc gia

Trung Quốc xác nhận tin tức truyền thông cho rằng chính quyền bắt giữ một công dân Nhật Bản, bị nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh nhà nước Trung Quốc.
Trung Quốc bắt người Nhật bị nghi gây nguy hiểm cho quốc gia ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/7 đã xác nhận tin tức truyền thông cho rằng chính quyền bắt giữ một công dân Nhật Bản bị nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh nhà nước Trung Quốc.

Trong một tuyên bố mà hãng tin AP có được, bộ trên cho biết Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã được thông báo về cuộc điều tra đối với công dân Nhật Bản này.

Tuy nhiên, tuyên bố không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào khác.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đã dẫn một nguồn tin ngoại giao cho hay một người đàn ông Nhật Bản đến thăm Bắc Kinh hồi tháng Bảy có thể đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc hoạt động do thám.

Kyodo cho hay người đàn ông này làm việc cho một tổ chức thúc đẩy trao đổi giữa Nhật Bản với Trung Quốc và ông ta đã lên kế hoạch ở Bắc Kinh từ ngày 11-15/7, song sau đó đã không trở về Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục