Trung Quốc cần tăng dự trữ vàng thêm 5% để tránh rủi ro

Trung Quốc cần tăng tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ ngoại tệ của nước này lên khoảng 5% nhằm đa dạng hóa tài sản nắm giữ để phòng tránh rủi ro.
Trung Quốc cần tăng dự trữ vàng thêm 5% để tránh rủi ro ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa cho biết Trung Quốc cần tăng tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ ngoại tệ của nước này lên khoảng 5% nhằm đa dạng hóa tài sản nắm giữ để phòng tránh rủi ro.

Hiện vàng mới chiếm khoảng 1,6% tổng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, một mức được cho là tương đối thấp so với các nước phát triển và một vài quốc gia đang phát triển.

Roland Wang, Giám đốc điều hành Hội đồng Vàng Thế giới phụ trách địa bàn Trung Quốc, cho rằng tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc dự kiến tăng tối thiểu lên 5%.

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), lần gần nhất Trung Quốc tăng tỷ trọng dự trữ vàng là vào tháng 4/2009, khi dự trữ vàng của nước này tăng lên 33.890.000 troy ounces (khoảng 1.054 tấn), từ mức 19.290.000 troy ounces trước đó.

Con số trên không thay đổi cho đến tháng 12/2014, trong lúc số liệu của năm 2015 hiện chưa được loan báo.

Tỷ trọng dự trữ vàng của Trung Quốc trong quý 4/2014 là khá thấp so với mức 2,4% của Mexico, 5,7% của Australia, 6,7% của Ấn Độ và 12,1% của Nga.

Ông Wang cho hay Hội đồng Vàng Thế giới thường xuyên liên hệ và trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng Trung Quốc, trong đó có Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Hiệp hội Vàng Trung Quốc.

Việc Trung Quốc tăng dự trữ vàng có thể giúp nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư vào thời điểm khi nước này đang thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng NDT.

Theo số liệu của Hiệp hội Vàng Trung Quốc, tiêu thụ vàng của Trung Quốc trong năm 2014 đã giảm 25% so với năm 2013 xuống còn 886 tấn, trong khi sản lượng tăng 5,5% so với năm 2014 lên gần 452 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.