Ngoại trưởng Tần Cương nhấn mạnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi dựa trên mối quan hệ hợp tác thân thiện, hữu nghị và thiện chí, cũng như tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
Trung Quốc và châu Phi đã cùng nhau xây dựng "Tầm nhìn hợp tác Trung Quốc-châu Phi 2035." Trong kế hoạch ba năm đầu tiên, Trung Quốc sẽ phối hợp với các nước châu Phi để cùng thực hiện 9 công trình.
Hội chợ kéo dài 4 ngày, được tổ chức theo cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề "Khởi đầu mới, cơ hội mới và thành tựu mới," đã thu hút gần 900 doanh nghiệp đến từ khoảng 40 quốc gia.
Mỹ không phải là cường quốc duy nhất bị đe dọa bởi ảnh hưởng của Nga ở châu Phi mà Trung Quốc cũng đang lo đối phó với sự cạnh tranh ảnh hưởng của Xứ sở Bạch dương trên lục địa Đen này.
Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố tình hữu nghị giữa Trung Quốc và châu Phi là không thể phá vỡ và nêu rõ các nước châu Phi đặt kỳ vọng lớn vào Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh những mục tiêu chính của chính sách “châu Phi thịnh vượng” mà trọng điểm là để đối phó với chính sách kinh tế của Trung Quốc tại khu vực này.
Tập đoàn Thế chấp Hongkong (HKMC), một trong những công ty bảo hiểm thế chấp hàng đầu của Trung Quốc, đã đề xuất kế hoạch mua nợ cơ sở hạ tầng của châu Phi từ các khoản vay Trung Quốc.
Rõ ràng, sự nổi lên của Trung Quốc ở vị trí nền kinh tế thứ hai thế giới - đặc biệt là vai trò của cường quốc châu Á này ở châu Phi - đang làm lung lay trật tự thế giới vốn có.
Không chỉ thể hiện sức mạnh trong lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc còn đang củng cố thế mạnh quân sự của mình tại châu Phi và có thể phương Tây đang thua trong cuộc đua ở Lục địa Đen này.
AU mong muốn tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc dựa trên những kết quả tích cực của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC) mới được tổ chức tại Bắc Kinh.
Sau hơn một thập kỷ tăng trưởng mạnh về thương mại, tài chính và đầu tư, sự can dự mạnh mẽ của Trung Quốc vào châu Phi đang làm hỏng các triển vọng phát triển tại châu Phi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ xóa nợ cho một số nước kém phát triển nhất ở châu Phi và sẵn sàng phối hợp các đối tác quốc tế để hỗ trợ châu Phi theo đuổi hòa bình, phát triển.
Đại biểu các nước tập trung thảo luận về các chủ đề liên quan đến tình hình an ninh của châu Phi và việc xây dựng năng lực độc lập của châu lục này trong quá trình xử lý những thách thức an ninh.