Phát biểu tại lễ công bố "sách trắng" ngoại thương nhân kỷ niệm 10 năm TrungQuốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Wang Shouwen, Vụ trưởng Vụngoại thương Trung Quốc, nhận định năm tới Trung Quốc sẽ đối mặt với nhiều tháchthức trong hoạt động xuất khẩu cũng như nhập khẩu.
Để giảm nhẹ tác động bất lợi từ châu Âu và Mỹ đối với xuất khẩu - động lực chínhthúc đẩy kinh tế tăng trưởng - Trung Quốc sẽ hướng mục tiêu sang các nước đangphát triển có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
Các quan chức Trung Quốc đã vẽ nên bức tranh ảm đạm cho hoạt động xuất khẩu khicảnh báo cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone và sự phục hồi trì trệ của kinh tế Mỹđe dọa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn đã hối thúc các doanh nghiệp cùnggóp sức để đảm bảo cho xuất khẩu "tăng ổn định" trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩuhàng hóa Trung Quốc của các nước tăng chậm lại.
Theo số liệu thống kê tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 15,9%so với cùng kỳ năm trước lên 157,49 tỷ USD, nhưng vẫn thấp hơn con số 169,7 tỷUSD của tháng Chín do khó khăn kinh tế ở châu Âu và Mỹ làm giảm nhu cầu nhập khẩuhàng hóa "Made in China."
Kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 28,7% lên 140,46 tỷ USD, nhưng vẫn kém mức 155,2tỷ USD của tháng Chín.
Các số liệu xuất nhập khẩu đưa ra sau khi Trung Quốc loan báo chỉ số hoạt độngcủa ngành chế tạo sụt giảm lần đầu tiên trong 33 tháng qua vào tháng 10, cànglàm gia tăng quan ngại cường quốc châu Á này đang đánh mất động lực tăng trưởng.
Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn cho biết, Chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ các doanhnghiệp xây dựng thương hiệu, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh tiếpthị nhằm giúp họ có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
Ông cũng kỳ vọng nếu cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone không vượt tầm kiểm soát,Trung Quốc sẽ đạt được "mức tăng trưởng đáng kể" trong ngoại thương./.