Trung Quốc công bố sách trắng 2012 về năng lượng

Trung Quốc vừa công bố Sách Trắng 2012 về năng lượng, qua đó cụ thể hóa các chính sách về phát triển và thúc đẩy năng lượng tái sinh.
Ngày 24/10, Trung Quốc đã công bố Sách Trắng 2012 về chính sách năng lượng, quađó cụ thể hóa các chính sách về phát triển năng lượng, bảo tồn và thúc đẩy nănglượng tái sinh.

Sách Trắng trên mang tên "Chính sách Năng lượng của Trung Quốc 2012", đã đượcVăn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc (chính phủ) xuất bản, khẳng địnhbảo vệ và sử dụng ổn định lâu dài nguồn tài nguyên năng lượng là nhiệm vụ chiếnlược quan trọng của nước này.

Trong giai đoạn 1981-2011, tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc tăng 5,82%/năm, làmột trong những cơ sở quan trọng để nền kinh tế quốc gia này đạt mức tăng trưởngtới 10%/năm.

Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống cung cấp năng lượng toàn diện baogồm than đá, điện năng, xăng dầu, khí đốt, các nguồn tài nguyên mớicó thể tái chế...

Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh trong Sách Trắng 2012 rằng chính sách nănglượng của nước này buộc phải phát triển theo hướng tăng hàm lượng khoa học kỹthuật, tiêu hao năng lượng thấp, giảm ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tếvà bảo đảm an toàn.

Sách Trắng xác định tiết kiệm là phương châm ưu tiên hàng đầu trong chính sáchnăng lượng của Trung Quốc thời gian tới.

Bên cạnh đó, nước này còn tập trung thực hiện một số phương châm chủ đạo khácnhư tăng cường sáng tạo khoa học kỹ thuật, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy cảicách, cải thiện đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường.

Năm 2007, Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch toàn diện để bảo tồn năng lượng vàgiảm lượng khí thải, trong đó đặt mục tiêu tiêu thụ năng lượng cụ thể đối vớicác ngành kinh tế chính như công nghiệp, xây dựng và vận tải.

Theo Sách Trắng, Trung Quốc phải đi theo lộ trình phát triển công nghệ cao, giảmtiêu thụ tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng.

Từ năm 2010 đến cuối năm 2015, Trung Quốc sẽ giảm 16% mức tiêu thụ năng lượng và17% mức khí thải cácbon điôxít (carbon dioxide) tính trên đơn vị tổng sản phẩmquốc nội (GDP) theo kế hoạch năm năm lần thứ 12 (2011-2015).

Đối với lĩnh vực năng lượng tái sinh, Trung Quốc sẽ nỗ lực phát triển thủy điện,năng lượng mặt trời, năng lượng gió và biogas, đồng thời sẽ tìm kiếm những biệnpháp an toàn và hiệu quả để phát triển năng lượng hạt nhân.

Trung Quốc dự kiến nâng tỷ lệ tiêu thụ các nguồn năng lượng phi hóa thạch lên11,4% và tăng công suất phát điện từ các nguồn nhiên liệu phi hóa thạch lên 30%vào cuối năm 2015.

Tuy nhiên, phát triển năng lượng của Trung Quốc vẫn đối mặt với nhiều tháchthức. Thông qua Sách Trắng, chính phủ nước này nêu bật tầm quan trọng củaviệc bảo tồn năng lượng trong nỗ lực nhằm thực hiện phát triển xã hội-kinh tếbền vững.

Nội dung Sách Trắng có đoạn: "Là một đất nước đông dân song tương đối khan hiếmcác nguồn tài nguyên, Trung Quốc phải hướng tới bảo tồn năng lượng và luôn đặtmục tiêu này lên hàng đầu"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

VETC được vinh danh tại Insider GMC 2025

VETC được vinh danh tại Insider GMC 2025

VETC chính thức được vinh danh với giải thưởng: “The Fastest Technology Adoption & CDP Deployment” Ghi nhận tốc độ triển khai CDxP nhanh và đồng bộ bậc nhất Việt Nam.