Trung Quốc đình chỉ giao lưu quân sự với Mỹ

Trung Quốc đã quyết định đình chỉ hoạt động giao lưu quân sự với Mỹ để phản đối kế hoạch của Washington bán vũ khí cho Đài Loan.
Trung Quốc đã quyết định đình chỉ hoạt động giao lưu quân sự với Mỹ để phản đối kế hoạch của Washington bán vũ khí cho Đài Loan.

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố ngày 30/1 của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Hoàng Học Bình nêu rõ: "Các hoạt động giao lưu quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ bị đình chỉ. Chúng tôi đưa ra quyết định này trên cơ sở cân nhắc sự tổn hại nghiêm trọng do việc Washington lên kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan gây ra".

Tuyên bố trên của Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi một trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố chi tiết hợp đồng bán vũ khí, có tổng trị giá 6,4 tỷ USD, cho Đài Loan, trong đó có tên lửa Patriot (PAC-3), máy bay trực thăng chiến đấu hiện đại UH-60M Black Hawk...

Tân Hoa xã nhấn mạnh việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định ngừng các chuyến thăm đã được lên kế hoạch giữa quân nhân hai nước là do "tác động tiêu cực" của hợp đồng vũ khí mà Washington bán cho Đài Loan.

Trước đó, Bắc Kinh đã cảnh báo phía Mỹ rằng kế hoạch này sẽ gây phương hại cho mối quan hệ tổng thể giữa hai nước. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hà Á Phi nhấn mạnh việc Mỹ công bố thương vụ vũ khí này sẽ hủy hoại các mối quan hệ Trung-Mỹ và "gây ảnh hưởng tiêu cực" đến sự hợp tác giữa hai nước.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Tiền Lợi Hoa cũng chính thức lên tiếng phản đối về hợp đồng vũ khí nói trên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông nói: "Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ hành động can thiệp thô bạo công việc nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại đến lợi ích an ninh quốc gia. Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm nghiêm trọng những thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã đạt được" .

Cũng trong ngày 30/1, Trung Quốc đã triệu tùy viên quân sự Mỹ tại Bắc Kinh tới để phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ trừng phạt các công ty của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời khẳng định thương vụ giữa Mỹ và Đài Loan này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác Trung-Mỹ trong các vấn đề quốc tế quan trọng.

Trung Quốc cho rằng hợp đồng vũ khí giữa Đài Loan và Mỹ sẽ chỉ là rào cản trên con đường phát triển hòa bình hai bờ Eo biển Đài Loan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục