Trung Quốc hoàn thành bản đồ Mặt Trăng 3D

Bản đồ trên sử dụng dữ liệu hình ảnh do camera trên vệ tinh thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga 1 cung cấp với độ phân giải cao.
Trung Quốc ngày 28/9 thông báo các nhà khoa học nước này đã hoàn thành bản đồ hình ảnh 3 chiều toàn bộ bề mặt của Mặt Trăng với độ phân giải cao.

Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu của Trung Quốc đổ bộ xuống Mặt Trăng trong tương lai.

Theo Tân Hoa xã, bản đồ trên sử dụng dữ liệu hình ảnh do camera trên vệ tinh thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga 1 cung cấp.

Vệ tinh được phóng vào vũ trụ năm 2007 này là thiết bị thăm dò Mặt Trăng đầu tiên của Trung Quốc.

Ông Lục Hiền Lâm thuộc Viện Khảo sát và Bản đồ Trung Quốc cho biết bản đồ 3D này sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn đặc điểm bề mặt, cơ cấu địa chất cũng như quá trình phát triển của Mặt Trăng.

Sau thành công đưa người lên vũ trụ năm 2003, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2012 sẽ phóng thiết bị không người lái lên bề mặt Mặt Trăng và đưa tàu vũ trụ có người lái vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục