Trung Quốc hy vọng thăm dò Sao Hỏa vào 2013

Trung Quốc không chỉ có một loạt kế hoạch thăm dò Mặt Trăng không người lái, mà còn có hy vọng thăm dò Sao Hỏa vào năm 2013.
Trung Quốc không chỉ có một loạt kế hoạch thăm dò Mặt Trăng không người lái, mà còn có hy vọng tiến hành thăm dò Sao Hỏa vào năm 2013.

Giám đốc chương trình thăm dò Mặt Trăng kiêm tổng thiết kế hệ thống vệ tinh Hằng Nga 1, Viện sĩ Viện hàn lâm Diệp Bồi Kiến đã cho biết như vậy trong buổi nói chuyện giao lưu với sinh viên Đại học khoa học công nghệ điện tử Hàng Châu.

Ngày 3/1/2009, vệ tinh Hằng Nga 1 đã va chạm thành công vào Mặt Trăng, khiến cả thế giới phải dõi theo bước tiến mới trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc. Theo ông Diệp, tổng chi phí cho vệ tinh Hằng Nga 1 là 1,4 tỷ nhân dân tệ, chỉ tương đương với số tiền lắp đặt 2km đường sắt.

Ông Diệp giới thiệu Trung Quốc đã xác định kế hoạch cho chương trình thám hiểm Mặt Trăng, chia thành ba giai đoạn, chương trình thứ nhất là “bay vòng quanh”, chương trình thứ hai là “hạ cánh” và chương trình thứ ba là “trở về”.

Vệ tinh Hằng Nga 2 sắp phóng sẽ tiến hành thăm dò khoa học ở quy đạo cách Mặt Trăng 100km, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho kế hoạch phóng và hạ cánh vệ tinh Hằng Nga 3.

Cùng với việc Trung Quốc nâng cao khả năng theo dõi vệ tinh, các vệ tinh thăm dò Mặt Trăng sẽ được phóng tại Hải Nam. Bãi phóng mới ở Hải Nam gần biển, không chỉ thuận lợi cho việc vận chuyển trên biển, mà hành trình tên lửa và khu vực các bộ phận rơi tên lửa xuống cũng có độ an toàn cao.

Việc phóng thành công vệ tinh Hằng Nga 1 chứng tỏ Trung Quốc có khả năng độc lập tiến hành thăm dò Sao Hỏa.

Ông khẳng định Hằng Nga 1 về cơ bản đã có khả năng đến sao Hỏa, “khoảng cách từ Trái đất đến hành tinh đỏ gấp 100 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, theo kỹ thuật vũ trụ hiện tại của Trung Quốc, kế hoạch thăm dò sao Hỏa hoàn toàn có thể trở thành hiện thực”.

Ông Diệp dự kiến, chi phí để hoàn thành kế hoạch thăm dò Sao Hỏa độc lập sẽ ít hơn chi phí cho Hằng Nga 1. Nếu kế hoạch sớm được phê duyệt, thời gian phóng thích hợp nhất là năm 2013. Khi đó, khoảng cách giữa trái đất và Sao Hỏa là hợp lý nhất. Nếu không lần phóng sau sẽ vào năm 2016./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục