Đó là nội dung chính bản thông cáo chung được hai bên thông qua ngày 12/6tại thủ đô Astana của Kazakhstan trong chuyến thăm nước cộng hòa ở Trung Á nàycủa Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Trong cuộc hội đàm cấp cao giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thốngnước chủ nhà Nursultan Nazarbayev, hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến vềquan hệ song phương và các vấn đề khác cùng quan tâm, đồng thời đạtđược nhiều nhận thức chung quan trọng.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng việc pháttriển quan hệ với Kazakhstan, luôn lấy quan hệ Trung Quốc-Kazakhstan làmột trong những định hướng ưu tiên của ngoại giao Trung Quốc.
Chủ tịchHồ Cẩm Đào còn nêu rõ với sự cố gắng chung của các bên, trong đó cóTrung Quốc và Kazakhstan, Hội nghị cấp cao của Tổ chức Hợp tác ThượngHải (SCO) đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Về phần mình, Tổng thống Nazarbayev nhấn mạnh Kazakhstan nguyện cùngTrung Quốc nỗ lực tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinhtế, nhân văn và an ninh cũng như tăng cường điều phối trên các vấn đềquốc tế và khu vực quan trọng, giữ gìn lợi ích chung của hai nước,đảm bảo hòa bình và ổn định của khu vực Trung Á, nâng quan hệ hai nướclên tầm cao mới.
Cùng ngày, hai nhà lãnh đạo đã chủ trì lễ ký các thỏa thuận về xây dựng vàtài trợ cho đường ống dẫn khí đốt Beyneu-Shymkent cũng như làm sâu sắc mối quanhệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các văn kiện này sẽ cho phép Bắc Kinhtiếp cận nhiều hơn tới các nguồn tài nguyên và cho phép Kazakhstan, nền kinh tếlớn nhất Trung Á, đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này.
Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới Astana ngày 11/6 từ Tasken sauchuyến thăm cấp nhà nước Uzbekistan và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợptác Thượng Hải (SCO) được tổ chức tại Tasken./.