Ấn Độ-Mỹ nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại song phương đa ngành

Lãnh đạo hai bên nhất trí nối lại đàm phán thỏa thuận vào tháng trước nhằm thúc đẩy tiếp cận thị trường, giảm thuế quan và rào cản phi thuế quan, đồng thời tăng cường tích hợp chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp hồi năm 2019. (Nguồn: hindustantimes)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp hồi năm 2019. (Nguồn: hindustantimes)

Các nguồn thạo tin ngày 8/3 cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí thúc đẩy đàm phán về Hiệp định thương mại song phương đa ngành (BTA).

Cụ thể, hai nhà lãnh đạo nhất trí nối lại đàm phán thỏa thuận vào tháng trước nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy tiếp cận thị trường, giảm thuế quan và rào cản phi thuế quan, đồng thời tăng cường tích hợp chuỗi cung ứng.

Để đạt được điều đó, hai nhà lãnh đạo đã quyết định chỉ định các đại diện cấp cao để thúc đẩy đàm phán. Động thái này thể hiện cam kết của hai bên trong việc tăng cường quan hệ thương mại và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Theo nhận định của giới phân tích, BTA sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực, trong đó có hàng hóa và dịch vụ. Bằng cách tăng cường tiếp cận thị trường và giảm rào cản, thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại suôn sẻ hơn và tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp ở cả hai bên.

Một phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Công thương Piyush Goyal dẫn đầu đã đến Washington từ ngày 3–7/3 vừa qua và có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại, Đại diện Thương mại Mỹ cùng các nhóm chuyên môn khác.

Ấn Độ và Mỹ đặt mục tiêu sẽ đưa thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030.

Ngoài các cuộc đàm phán với Mỹ, Ấn Độ cũng đang tiến hành các cuộc đàm phán tương tự với Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh, cùng các đối tác khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026

Những định hướng phát triển của TP Huế có sự tương đồng cao với thế mạnh, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của Nhật Bản trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế...