Trung Quốc sắp có phòng thí nghiệm trong vũ trụ

Vào 2010, Trung Quốc sẽ phóng mô hình “Trạm không gian” Thiên Cung I  với thiết kế gồm khoang thực nghiệm và khoang tài nguyên.
Ngày 10/11, tại Hội nghị báo cáo học thuật quốc tế được tổ chức tại Đại học công nghệ Thành Đô, Trung Quốc, Âu Dương Tự Viễn - cha đẻ của tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga tiết lộ, vào năm 2010 Trung Quốc sẽ phóng mô hình “Trạm không gian” Thiên Cung I.

Dự kiến, đợt phóng Thiên Cung I sẽ là bước khởi đầu để xây dựng trạm không gian trong vũ trụ của Trung Quốc vào năm 2020. Theo kế hoạch, vào năm 2010 Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò Thiên Cung I.

Trên thực tế, Thiên Cung I là phòng thí nghiệm trong không gian, được thiết kế thành 2 khoang gồm khoang thực nghiệm và khoang tài nguyên. Sau đó, Trung Quốc sẽ phóng tàu Thần Châu 8, phi thuyền không người lái, có chức năng thực hiện nhiệm vụ lắp ghép thử nghiệm tự động với Thiên Cung I.

Vào trước năm 2015, Trung Quốc sẽ tiếp tục lần lượt phóng Thiên Cung II, Thiên Cung III. Đến năm 2020 sẽ xây dựng trạm không gian trong vũ trụ với tên gọi trạm không gian Thiên Cung./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục