Trung Quốc sẽ tăng cường lực lượng thủy quân lục chiến

Trung Quốc có kế hoạch tăng quân số thủy quân lục chiến hiện tại từ 20.000 người lên đến 100.000 người, trong đó một phần đóng quân tại các cảng của Trung Quốc ở Djibouti và Gwadar (tây nam Pakistan).
Trung Quốc sẽ tăng cường lực lượng thủy quân lục chiến ảnh 1Binh sỹ quân đội Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Tờ South China Morning Post ngày 13/3 dẫn các nguồn tin quân sự và giới chuyên gia cho biết Trung Quốc có kế hoạch tăng quân số thủy quân lục chiến hiện tại từ 20.000 người lên đến 100.000 người.

Một nguồn tin giấu tên cho biết: "Số lượng lính thủy quân lục chiến của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tăng lên đến 100.000 người và sẽ bao gồm 6 lữ đoàn để thực hiện những nhiệm vụ mới của đất nước."

Theo báo trên, một phần lực lượng sẽ đóng quân tại các cảng của Trung Quốc ở Djibouti tại vùng Sừng châu Phi và ở Gwadar, phía Tây Nam Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục