Phát biểu với báo giới ngày 21/11, ông Stockwell Day, Bộ trưởng phụ trách vấn đềcửa ngõ châu Á-Thái Bình Dương trong Chính phủ Canada nhấn mạnh, hai nước đãnhất trí phối hợp các quy định hàng hải và chế độ an toàn để hỗ trợ việc kinhdoanh của cả hai bên.
Bộ trưởng khẳng định APGCI mang lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc vì cảng Hoàngtử Rupert ở phía bắc Vancouver là hải cảng ở khu vực Bắc Mỹ nằm gần Thượng Hảinhất. Ngoài ra, hàng hóa Trung Quốc có thể được bốc dỡ tại cảng Hoàng tử Georgenằm sâu trong đất liền của Canada, cách bờ biển tới 1.300km và hàng hóa chuyênchở bằng đường sắt tới Mỹ mà chỉ mất chưa đầy 100 giờ.
Kể từ khi Canada và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970, kim ngạchthương mại giữa hai nước đã tăng mạnh từ 150 triệu USD lên 29,7 tỷ USD vào năm2009 và dự kiến tăng lên 60 tỷ USD vào năm 2015.
Chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc Lý Thịnh Lâm lần đầutiên tới Canada là một trong những tín hiệu tích cực cho thấy hai nước đang nỗlực mở rộng quan hệ song phương./.