Trung Quốc thử thành công máy bay vận tải không người lái cỡ lớn

AT200, do một số viện nghiên cứu và doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác nghiên cứu và chế tạo, có trọng lượng cất cánh tối đa đạt 3,4 tấn, khả năng chuyên chở 1,5 tấn hàng hóa.
Trung Quốc thử thành công máy bay vận tải không người lái cỡ lớn ảnh 1Máy bay vận tải không người lái AT200. (Nguồn: Xinhua)

Viện Vật lý nhiệt Công trình (ETP), thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, cho biết chiếc máy bay vận tải không người lái AT200 đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên kéo dài 26 phút tại Sân bay Nội Phủ, huyện Bồ Thành, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 26/10 vừa qua.

AT200, do một số viện nghiên cứu và doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác nghiên cứu và chế tạo, có trọng lượng cất cánh tối đa đạt 3,4 tấn, khả năng chuyên chở 1,5 tấn hàng hóa.

Được phát triển trên nền tảng của chiếc máy bay đa dụng hạng nhẹ P750XL, AT200 có tốc độ bay tối đa 313 km/giờ, tầm bay 2.183km, trần bay 6.098m, tự động hoàn thành quãng đường cất và hạ cánh trong phạm vi 200m.

Theo ETP, AT200 có thể là một trong những chiếc UAV dân dụng mạnh mẽ nhất thế giới. Chiếc máy bay này có thể vận chuyển hàng hóa tới các vùng miền núi và đảo.

Trước đó, hồi tháng Chín, Trung Quốc cũng giới thiệu loại trực thăng không người lái AV500W có chiều dài 7,2m, trọng lượng cất cánh tối đa 450kg với tốc độ tối đa 170 km/giờ, tầm bay cao 4.000m. Các cuộc thử nghiệm cần thiết sẽ hoàn thành trước cuối năm nay để có thể chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt kể từ năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).