Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân

Hai bên khẳng định trao đổi và hợp tác về văn hóa và giao lưu nhân dân đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và phục vụ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân. (Nguồn: VCG)
Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân. (Nguồn: VCG)

Trong cuộc họp Ủy ban Hợp tác Nhân văn Trung Quốc-Nga lần thứ 24 bằng hình thức trực tuyến, ngày 13/12, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Thầm Di Cầm và Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cam kết tăng cường hợp tác văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Các quan chức Trung Quốc và Nga ghi nhận sự hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân hiệu quả giữa hai nước trong năm 2023 với thành tựu phong phú trong lĩnh vực thể thao, giáo dục cũng như các lĩnh vực khác.

Hai bên khẳng định trao đổi và hợp tác về văn hóa và giao lưu nhân dân đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và phục vụ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Nga trong kỷ nguyên mới.

Hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ sự đồng thuận đã đạt được giữa các lãnh đạo cấp cao nhất và thúc đẩy hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển đạt chất lượng cao.

Tại cuộc họp Ủy ban Hợp tác Nhân văn Trung Quốc-Nga lần này, hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục