Trung tâm An ninh hạt nhân Trung-Mỹ bắt đầu đi vào hoạt động

Trung tâm An ninh hạt nhân lớn nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc và Mỹ tài trợ đã khai trương ngày 18/3.
Trung tâm An ninh hạt nhân Trung-Mỹ bắt đầu đi vào hoạt động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: financialtribune.com)

Theo Tân Hoa xã, giới chức trách cho biết Trung tâm An ninh hạt nhân lớn nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc và Mỹ tài trợ đã khai trương ngày 18/3.

Theo người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc (CAEA) Hứa Đạt Triết, trung tâm trên do cơ quan này và Bộ Năng lượng Mỹ xây dựng.

Trung tâm này mỗi năm có thể đào tạo được khoảng 2.000 nhân viên an ninh hạt nhân cho Trung Quốc và các nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đây cũng là chương trình hạt nhân lớn nhất có sự đầu tư trực tiếp của cả Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ Mỹ.

Trung tâm trên đã được khởi công xây dựng từ tháng 12/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục