Bệnh viện Chợ Rẫy vừa đề xuất thành lập Trung tâm đột quỵ não và can thiệp mạch máu, để tối ưu việc điều trị đột quỵ não cấp cho người bệnh, can thiệp các bệnh lý tim mạch ngay tại Phú Quốc.
Đối tượng chủ yếu mắc đột quỵ là người ngoài 60 tuổi, có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa mạch máu, bệnh lý tim mạch và nam giới hút thuốc lá nhiều.
Chảy máu dưới nhện lan tỏa là một tổn thương có vị trí khó, phức tạp và tinh vi, cần một bác sỹ chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm mới chẩn đoán được.
Mỗi năm, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận điều trị hơn 2.500 bệnh nhân đột quỵ, thực hiện tiêu sợi huyết gần 100 trường hợp và can thiệp mạch não gần 250 trường hợp.
Điều đáng lo ngại là 1/3 số ca mắc bệnh đột quỵ là ở những người trẻ. Việc xây dựng các đơn vị đột quỵ chuyên sâu sẽ làm cải thiện tỷ lệ tử vong, tăng cơ hội hồi phục tốt cho người bệnh đột quỵ não.
Theo bác sỹ Trần Quang Lục, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện chụp CT cùng phần mềm RAPID, từ 18/6 vừa qua, hơn 60 ca bệnh tại Bệnh viện đa khoa Phú Thọ được ứng dụng trí tuệ nhân tạo RAPID.