Theo Quyết định 1510/QĐ-TTg ngày 10/7/2025, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ bao gồm 2 đơn vị: Trường Đại học Lao động-Xã hội và Trung tâm Lao động ngoài nước.
Đức sẽ thực hiện một chương trình thí điểm tuyển chọn đưa người lao động Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại một số ngành nghề được sang Đức làm việc.
Từ nay đến ngày 22/3, lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc, kể cả lao động đang cư trú bất hợp pháp đều được tham gia xét nghiệm miễn phí COVID-19 nếu có triệu chứng nhiễm bệnh.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng những phương án và giải pháp tuyển chọn, phái cử, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Những lao động Việt Nam ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc sẽ bị xem xét xử lý khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa thông báo mở lại kỳ thi tiếng năm 2020 dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19.
Các ứng viên hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản được hưởng lương theo quy định về luật lương tối thiểu của Nhật Bản và không thấp hơn người Nhật làm cùng vị trí. Tiền lương khoảng 36-38 triệu đồng.
Để hỗ trợ khẩn cấp, cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19, người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản có thể cài đặt ứng dụng COLAB SOS trên CH Play hoặc App Store từ điện thoại cá nhân.
Cuộc sống tái hòa nhập của những lao động trở về từ Hàn Quốc sẽ được kể lại qua các bài văn, thơ, đoạn phim... và những tác phẩm xuất sắc sẽ được trao thưởng.
Trung tâm Lao động ngoài nước đang tổ chức tuyển điều dưỡng sang Đức chăm sóc người già và người bệnh với mức lương có thể lên tới 70 triệu đồng/tháng.
Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa đưa ra một số thông tin, khuyến cáo người lao động không bị các tổ chức, công ty không có chức năng đào tạo tiếng Hàn, đưa lao động đi Hàn Quốc lừa đảo
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa thông báo có 44 quận/huyện có số người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên chính thức bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc trong năm 2016.
Theo Bộ Luật Xã hội của Đức, những điều dưỡng viên sang Đức làm việc không phải nộp tiền môi giới đào tạo, tư vấn mà chủ sử dụng lao động tại Đức sẽ có trách nhiệm phải chi trả chi phí này.
Theo bản MOU đặc biệt vừa được ký, phía Hàn Quốc đồng ý để Việt Nam đưa lên mạng 5.400 hồ sơ và tối đa 2.900 lao động sẽ được lựa chọn sang làm việc trong năm 2015.