Trong chương trình biểu diễn đa phương tiện “Heave/Phập phồng,” lần đầu tiên những giai điệu mang bản sắc âm nhạc Việt Nam sẽ đối thoại cùng vũ điệu cuồng nhiệt của Ghana, quốc gia ở vùng Tây Phi.
Khán giả Việt Nam sẽ có dịp thưởng thức những thanh âm mê hoặc và khám phá những nét độc đáo của cây đàn quay điện tử trong đêm nhạc của nghệ sỹ tài năng người Pháp Guilhem Desq.
Nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet đặc biệt bị cuốn hút bởi những câu chuyện lịch sử, văn hóa Việt Nam trong những chuyến thăm dải đất hình chữ S này.
Nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet muốn góp phần lưu giữ lại nét đẹp của những ngôi chùa Việt, giúp công chúng nhận thức rõ hơn tác động của quá trình phát triển kinh tế đến di sản kiến trúc.
Nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng người Pháp Jean-Louis Haguenauer sẽ giới thiệu tới công chúng Hà Nội những tác phẩm tiêu biểu của ba nhà soạn nhạc vĩ đại: Chopin, Debussy và Stockhausen.
Tối 16/8, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Pháp (Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam) phối hợp Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam khai mạc triển lãm “Thương nhớ thời bao cấp.”
Phim lấy bối cảnh nước Pháp năm 1943, kể câu chuyện về tình bạn giữa một chú bé mồ côi và một con chó hoang, tìm cách cứu dân làng khỏi tay quân phátxít.
Nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh bảo, chị đã ngỏ lời với đạo diễn Trần Lực để được làm học trò của vị đạo diễn này, giống như những thành viên khác của LucTeam.
“Sự hồn nhiên, ngây thơ và tươi trẻ là ba yếu tố tạo nên sự khác biệt cho những tác phẩm của LucTeam nói chung và cho vở ‘Quẫn’ nói riêng,” đạo diễn Trần Lực chia sẻ.
Phát động Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ 5; khai trương Trung tâm Văn hóa Pháp-L’Espace tại Hà Đông; những cổ động viên cuồng nhiệt trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội)... là những sự kiện nổi bật.
Với triển lãm “Hân hoan,” khán giả sẽ có dịp trải nghiệm sự khác biệt, biến hình sinh động của các sản phẩm thủ công khi có thêm những ứng dụng công nghệ số.
Với “In the middle,” sân khấu được bao phủ bởi một màu đen và sự tĩnh lặng huyền bí. Ở đó, các nữ vũ công lần lượt xuất hiện với áo choàng đen, mũ cao bồi…
Phiên bản “Romeo và Juliet” (đạo diễn: Éric Ruf) là sự kết hợp của hai loại hình nghệ thuật sân khấu và điện ảnh với nhiều cách tân trong cách dàn dựng.