Trường Việt kiều ở Campuchia tổng kết năm học

Trường Tiểu học Khmer-Việt Nam Tân Tiến đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2010-2011 và trao phần thưởng cho hơn 200 học sinh khá giỏi.
Sáng 29/7 tại thủ đô Phnom Penh, trường Tiểu học Khmer-Việt Nam Tân Tiến đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2010-2011 và trao phần thưởng cho hơn 200 học sinh khá giỏi thuộc các trường do Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng trường Tân Tiến - ông Phạm Văn Be, cho biết trong năm học vừa qua, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp Việt Nam, Trường Tân Tiến (tại ấp Tà Ngâu, phường Neroth, quận Meanchey) đã hoàn thiện cơ bản cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hoàn thành dự án làm đường vào trường học bằng số tiền  nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng.

Ông Phạm Văn Be cho biết hiện trường Tân Tiến đã triển khai chương trình học tiếng Khmer miễn phí cho các học sinh, nhờ Quỹ khuyến học trị giá gần 5.000 USD do Đại sứ quán Việt Nam cùng một số nhà hảo tâm giúp đỡ. Đây là chương trình hết sức thiết thực, góp phần giúp các con em người gốc Việt Nam tại Campuchia nâng cao kiến thức, viết nói tốt tiếng địa phương, nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng xã hội nước sở tại.

Trong năm học 2010-2011, 20 giáo viên của nhà trường đã nỗ lực vượt khó, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và đảm bảo đứng lớp đầy đủ. Nhà trường đã đổi mới phương thức giảng dạy và tổ chức giảng dạy theo Thông tư số 40/QĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Trường Tân Tiến đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng một phòng đọc với nhiều đầu sách ở nhiều thể loại để phục vụ học sinh nâng cao sự hiểu biết và kiến thức khoa học.

Là ngôi trường khang trang và to đẹp nhất của người Viêt Nam tại Campuchia, trường được khởi công xây dựng tại địa điểm mới từ tháng 4/2008 với kinh phí hơn 150.000 USD, trên khuôn viên rộng hơn 1.200m2 với 10 phòng học tiêu chuẩn./.

Trần Long-Nguyễn Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục