Doanh nghiệp sẵn sàng vào cuộc
Các chuyên gia, doanh nghiệp đã có những chia sẻ về định hướng và các giải pháp triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Các chuyên gia, doanh nghiệp đã có những chia sẻ về định hướng và các giải pháp triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ngay trước thềm Đại lễ Quốc khánh, đường dây cuối cùng đã được kéo vượt sông Sê Pôn, ranh giới tự nhiên Việt-Lào, hoàn tất đấu nối truyền tải từ Savan 1 vào cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tính từ đầu tháng 6/2025 đến nay, công suất đỉnh tại miền Bắc (không tính Hà Nội) đã tăng gần 900MW, từ 18.084MW (ngày 2/6) lên 18.983,9MW (ngày 4/8).
Theo đại diện EVNNPC, tổng số khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện do bão số 3 là hơn 2 triệu khách hàng, hiện còn khoảng 29,3 nghìn khách hàng vẫn đang được các điện lực khẩn trương xử lý sự cố.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Dự báo phụ tải tiếp tục tăng cao trong mùa khô và nắng nóng sắp tới, EVN đã chủ động xây dựng các kịch bản cung ứng điện phù hợp với mọi tình huống, kể cả khi nhu cầu điện tăng trưởng tới 12-13%.
EVNHANOI được giao xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển lưới điện dự phòng cho Trung tâm điều độ hệ thống điện để giám sát, điều khiển, vận hành hệ thống lưới điện Thủ đô Hà Nội an toàn, liên tục.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ phục vụ giải phóng mặt bằng; tận dụng điều kiện thời tiết tốt để đẩy nhanh tiến độ dự án 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.
Nhờ công tác ứng phó kỹ lưỡng, bão số 4 không gây thiệt hại nhiều với lưới điện miền Trung. Hiện EVNCPC tiếp tục theo dõi diễn biến hoàn lưu bão, có biện pháp chủ động ứng phó với mưa lũ, giông lốc.
Đại diện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cho biết tính đến 8h sáng ngày 9/9, các sự cố trên lưới điện truyền tải 220-500kV do bão số 3 (YAGI) gây ra đã được EVNNPC cơ bản hoàn thành khắc phục.
Bộ Công Thương thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối, phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện.
EVN yêu cầu các đơn vị bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội để phân tích cơ cấu tỷ trọng thành phần phụ tải, dự báo nhu cầu điện nhằm xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng/quý.
Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa là một trong những dự án thành phần quan trọng thuộc công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Quỳnh Lưu-Thanh Hóa-Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I-Phố Nối.
EVN yêu cầu các đơn vị điện lực thành viên nắm bắt hàng tuần tình hình sản xuất kinh doanh, sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện bao gồm kịch bản nắng nóng kéo dài, nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến.
EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục huy động hợp lý các nguồn điện, các nhà máy thủy điện vận hành linh hoạt theo nước về với mục tiêu giữ nước để đảm bảo cung ứng điện đến cuối mùa khô.
Ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, đã có những chia sẻ rõ hơn về khó khăn cũng như giải pháp đảm bảo truyền tải điện trong năm 2024.
Mục tiêu của công trình tạo mạch 220kV liên kết khu vực duyên hải miền Trung, đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận.
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho hay, các đơn vị đang phải đối diện với nhiều thách thức liên quan đến quy hoạch điện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.