Truyền thông Triều Tiên cáo buộc Mỹ có hành động thù địch

Truyền thông Triều Tiên kêu gọi Washington thực hiện một cách trung thực thỏa thuận mà hai nước đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 12/6.
Truyền thông Triều Tiên cáo buộc Mỹ có hành động thù địch ảnh 1(Nguồn: ireporterworld.com)

Truyền thông Triều Tiên ngày 31/8 đã cáo buộc Mỹ có các hành động “thù địch” đối với Bình Nhưỡng, kêu gọi Washington thực hiện một cách trung thực thỏa thuận mà hai nước đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ngày 12/6.

Uriminjokkiri, trang web tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên, đăng bài viết có đoạn: "Mỹ đang thực hiện những hành động thù địch và nguy hiểm đằng sau bức rèm đối thoại đang diễn ra," viện dẫn việc mới đây Mỹ đã phái các đơn vị đặc nhiệm tới Nhật Bản, Philippines và Hàn Quốc để tập trận lật đổ chính quyền ở Triều Tiên.

[Mỹ nêu điều kiện ký tuyên bố kết thúc chiến tranh với Tiều Tiên]

Tác giả bài viết nhấn mạnh: "Nếu quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên lại xấu đi như năm ngoái và Bán đảo Triều Tiên đối mặt với cuộc khủng hoảng chiến tranh tồi tệ nhất, thì những kẻ lên kế hoạch cho các hành động quân sự này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm."

Cáo buộc trên được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ám chỉ rằng có thể nối lại các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục