Trong tuyên bố được hãng thông tấn NTB dẫn lời, ông Maeland, ngườiđược bổ nhiệm làm Tư lệnh Cảnh sát Na Uy chỉ vài ngày trước khi xảy ravụ thảm sát nói trên, cho biết "sự tin tưởng của Bộ Tư pháp đương nhiênlà yếu tố quyết định để tôi tiếp tục tại vị. Nếu bộ và các cơ quan chứcnăng khác không làm rõ vấn đề này, tôi sẽ không thể tiếp tục."
Động thái trên diễn ra ba ngày sau khi bản báo cáo trên, do một ủy banđộc lập được Thủ tướng Jens Stoltenberg bổ nhiệm đệ trình hôm 13/8, đượcBộ trưởng Tư pháp Na Uy Grete Faremor công bố trong một buổi tranh luậntrên truyền hình.
Báo cáo này, nhằm xem xét bài học gì có thể rút ra từcách thức phản ứng của giới chức Na Uy với vụ thảm sát, chủ yếu chỉtrích sự ứng phó chậm chễ và thiếu tổ chức của cảnh sát./.