Các giảng viên và các chủ trang trại nơi các sinh viên đến thực tập ở Israel đánh giá cao các sinh viên Việt Nam và mong muốn có thêm nhiều sinh viên Việt Nam đăng ký sang thực tập.
Các tu nghiệp sinh cho rằng học tập và hành động theo tấm gương của Hồ Chủ tịch một cách thiết thực nhất đó là không ngừng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sau này trở về đóng góp cho quê hương.
Hiện có khoảng 60 tu nghiệp sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại thành phố Netivot, miền Trung Israel - nơi rất gần với biên giới giữa Israel và Dải Gaza.
Có 2 công dân Việt Nam ở trên tàu chở hàng mang quốc kỳ Panama bị chìm khi đang neo đậu ngoài khơi gần thành phố Yokohama, trong đó 1 công dân đã được cứu hộ an toàn, 1 công dân hiện đang mất tích.
Đến cuối tháng 10/2018, số người Việt đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Gunma là 5.950 người, chiếm 0,3% dân số toàn tỉnh, trong đó có 3.403 tu nghiệp sinh.
Sau 11 tháng, các sinh viên Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều kiến thức trong ngành nông nghiệp công nghệ cao của Israel để có thể áp dụng, đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp nước nhà khi trở về.
Quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản ngày càng trở nên sâu sắc và mật thiết, đặc biệt trong việc hợp tác lao động, tạo cho cơ hội cho lao động Việt Nam tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.
Lao động Việt Nam được các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao về trình độ, năng lực và đang được xem là một trong những nguồn nhân lực quan trọng đối với thị trường lao động Xứ sở Mặt trời mọc.
Thủ tướng Hwang Kyo Ahn sẽ hội hội đàm cùng Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls của nước chủ nhà nhằm bàn thảo các phương án tăng hợp tác song phương.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong hợp tác với Nhật Bản - một nước có nền công nghiệp tiên tiến hàng đầu trên thế giới, Việt Nam luôn đánh giá cao và rất coi trọng vấn đề hợp tác đào tạo nhân lực.
Cảnh sát tỉnh Chiba ngày 5/6 xác định nạn nhân bị tử vong tại công trường xử lý rác thải tại thị trấn Nagara, tỉnh Chiba là anh Trần Minh Hà, 28 tuổi, tu nghiệp sinh Việt Nam, không rõ địa chỉ.
Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao những đóng góp tích cực của nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, đặc biệt là ý tưởng về dự án Đại học Việt-Nhật.