Thủ tướng Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du nước Pháp 4 ngày

Thủ tướng Hwang Kyo Ahn sẽ hội hội đàm cùng Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls của nước chủ nhà nhằm bàn thảo các phương án tăng hợp tác song phương.
Thủ tướng Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du nước Pháp 4 ngày ảnh 1Thủ tướng Hwang Kyo Ahn. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc (KBS) dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này ngày 16/9 cho biết Thủ tướng Hwang Kyo Ahn bắt đầu chuyến công du tới Pháp kéo dài bốn ngày.

Dự kiến, Thủ tướng Hwang sẽ tham dự sự kiện "Năm hữu nghị Hàn-Pháp" được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Sự kiện này diễn ra trước thềm kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ song phương giữa hai nước vào năm 2016.

Sau đó, ông Hwang dự kiến sẽ hội hội đàm cùng Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls của nước chủ nhà nhằm bàn thảo các phương án tăng cường hợp tác song phương.

Ngoài ra, Thủ tướng Hwang cũng sẽ có cuộc gặp với các doanh nghiệp Pháp để thảo luận phương án tăng cường hợp tác đầu tư, ký kết các Hiệp định liên quan lĩnh vực trao đổi doanh nghiệp, tu nghiệp sinh.

Thủ tướng Hwang bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này là cơ hội để cùng Pháp tiếp tục phát triển mối quan hệ “Đối tác chiến lược trong thế kỷ 21”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.