Theo tạp chí khoa học Cancer số ra tháng 8/2024, số ca mắc và tử vong do ung thư ở nam giới sẽ tăng mạnh từ nay đến năm 2050, đặc biệt là ở nhóm từ 65 tuổi trở lên.
Mặc dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc và phát hiện sớm chẩn đoán và điều trị, nhưng nhiều bệnh nhân ung thư vẫn đến bệnh viện khi đã ở giai đoạn muộn nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn.
Mỗi năm Việt Nam có hơn 165.000 ca mắc mới và khoảng 114.000 người tử vong vì ung thư; trong đó ước tính có khoảng 1/3 các trường hợp là do có liên quan đến sử dụng thuốc lá hoặc hít khói thuốc lá.
Theo thống kê của Tổ chức Ghi nhận ung thư toàn cầu, năm 2018 trên toàn thế giới có 18,1 triệu trường hợp mắc mới bệnh ung thư và 9,6 triệu người tử vong do bệnh này gây ra.
Trong 10 bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới tại Việt Nam hiện nay, đứng đầu là ung thư vú với tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất, mỗi năm có 15.000 trường hợp mắc mới.
Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế đi kèm với sự thay đổi về môi trường sống và lối sống trong vòng 3 thập kỷ qua ở châu Á đã dẫn tới sự gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ ung thư và các bệnh mãn tính khác.
Ngày 23/12, Bộ Y tế thông tin về kết quả khảo sát sơ bộ tình hình mắc ung thư và chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại “làng ung thư” được cho là có nguồn nước bị ô nhiễm nặng