Tước giấy hành nghề của cơ sở truyền dịch sai

Thanh tra tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học đã gây ra cái chết cho 1 học sinh.
Ngày 17/3, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Ninh và bà Lê Thị Thủy, chủ hiệu thuốc tây số 81, 140/B đường Bùi Công Trừng, ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn và Phòng chẩn trị y học cổ truyền ở cùng địa chỉ trên.

Trước đó, em Đoàn Quốc Huy, học sinh lớp 10K9, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn đã tử vong sau khi được truyền dịch tại hiệu thuốc này.

Tại buổi làm việc, thanh tra xác nhận ông Ninh đã hoạt động quá phạm vi chuyên môn khi truyền dịch cho em Huy. Vì theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thì ông Ninh chỉ được phép hoạt động trong phạm vi bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc.

Thanh tra đã tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề không thời hạn đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền do ông Ninh làm chủ, thu giữ giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở, buộc cơ sở ngưng hoạt động kể từ ngày 17/3 và giao cho Phòng Y tế huyện Hóc Môn phụ trách giám sát.

Ngoài ra, tại buổi làm việc bà Lê Thị Thủy trình bày chai dịch truyền Glocose 5% truyền cho bệnh nhân Đoàn Quốc Huy đã mua của công ty Dược Sapharco, nhưng không nhớ rõ lô, hạn sử dụng của chai dịch truyền này, đồng thời bà không có sổ sách theo dõi xuất nhập thuốc nên không xác định được nguồn gốc của chai dịch truyền.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hùng, Chánh thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, do chai dịch truyền Glucose 5% truyền cho em Huy đang được Công an huyện Hóc Môn thu giữ để điều tra.

Thanh tra Sở Y tế thành phố quyết định tạm đình chỉ hoạt động của kinh doanh của hiệu thuốc số 81 chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an.

Đại diện công ty Dược Sapharco cho biết công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với số thuốc nào mà đại lý thuốc số 81 tự ý mua bên ngoài vì toàn bộ thuốc mà công ty cung cấp cho đại lý đều có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc rõ ràng./.

Mai Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục