Dư luận Ai Cập hiện đang bàn tán về việc Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, TướngAbdel Fattah Al-Sisi sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến trongđầu năm tới tại nước này.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Al-Seyassah của Kuwait, được công bố tuầnnày, Tướng Sisi, người từ trước đến nay vẫn giữ im lặng về khả năng tham gia ứngcử tổng thống của mình, đã hé lộ về vấn đề này.
Khi được hỏi về việc tham gia ứng cử tổng thống của ông, Tướng Al-Sisinói: " Liệu điều đó có đáp ứng được kỳ vọng của người dân? Việc này có làm hàilòng một số cường quốc nước ngoài hay không? Phải chăng điều đó giải quyết đượccác vấn đề của Ai Cập? Cho dù thế nào, chúng ta nên chờ đợi xem những gì sắp tớisẽ xảy ra."
Những phát biểu trên của Al-Sisi gây nhiều phản ứng trên sân khấu chínhtrị. Đối với một số người, đây là bằng chứng cho thấy Tướng Sisi đi ngược lạivới những phát biểu trước đó khẳng định ông "không quan tâm đến quyền lực." Đãnổ ra cuộc tranh luận gay gắt giữa những người ủng hộ Al- Sisi làm ứng viên tổngthống và những người phản đối ông, muốn có một tổng thống dân sự.
Tuần báo Al Ahram trích dẫn ý kiến của Khaled Abdel- Hamid, một trongnhững người sáng lập của mặt trận Con đường Cách mạng (một phong trào ủng hộ mộtnhà nước dân chủ, dân sự), cho biết: "Chúng tôi từ chối việc Al-Sisi ứng cử tổngthống. Đó sẽ là một bước lùi. Một trong những mục tiêu của cuộc cách mạng ngày25 tháng Giêng là tạo ra một nhà nước dân sự và dân chủ. Chúng tôi muốn có mộttổng thống dân sự. Điều đó không phải là do việc tổng thống trước đó MohamadMorsi là dân sự và vì thế mà thất bại, và cũng không phải cách chuyển đổi duynhất cho Ai Cập phải là một tổng thống quân sự."
Theo ông, cho đến nay, Al- Sisi đã không làm gì để đạt được các mục tiêucủa cuộc cách mạng. Khaled Abdel- Hamid nói: "Những kẻ sát nhân của những ngườitử vì đạo vẫn còn được tự do kể từ tháng Giêng năm 2011. Công bằng xã hội, dânchủ và cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn là những giá trị còn thiếu của xã hộichúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ người dân để lựa chọn một ứng cử viêndân sự và từ chối việc ứng cử của Al- Sisi."
Những người bác bỏ việc đề cử Tướng Sisi dựa trên một thực tế rằng quânđội lên nắm quyền từ ngày 23/7/1952 và lãnh đạo đất nước trong 60 năm. Trongthời gian này, một loạt bốn tướng lĩnh đã kế tiếp nhau nắm quyền lực (MohamadNaguib, Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat và Hosni Mubarak), nhà nước cảnh sát đãđược tăng cường và không có tiến bộ về mặt tự do.
Mona Ezzat, nhà hoạt động nữ và sáng lập viên của Đảng Bánh mì và Tự do,cho biết: "Vấn đề không phải ở chính bản thân Al-Sisi, mà là quyền hạn quá mứcđược dành cho quân đội trong Hiến pháp. Quân đội đã trở thành một nhà nước trongmột nhà nước. Thủ tướng Chính phủ không được lựa chọn Bộ trưởng Quốc phòng. Quânđội có quyền xét xử thường dân tại các tòa án quân sự và ngân sách của họ đượcgiữ bí mật."
Nhưng đối với những người khác, việc Al-Sisi là một ứng viên tổng thốngkhông phải là bước thụt lùi, vì nếu được bầu, đó sẽ một cách dân chủ. Đây là ýkiến của Magdi Gibberish, Tổng thư ký của đảng Tập hợp. Ông lập luận rằngAl-Sisi ứng cử tự do như tất cả các ứng viên khác, và cho rằng: "Sự hiện diệncủa Al-Sisi với tư cách là người đứng đầu đất nước không nhất thiết có nghĩa làquân đội sẽ cai trị đất nước, bởi vì chúng ta hướng tới một chế độ dân chủ."
Ông Gibberish nói thêm: "Tôi tin rằng thành phần của Quốc hội sắp tới sẽxác định bản chất của chế độ được hình thành chứ không phải là nhân thân củatổng thống."
Một số người xem quân đội như bức tường thành duy nhất chống lại "mối đedọa Hồi giáo." Nhiều người cho rằng nếu không có sự giúp đỡ của quân đội, khôngthể loại bỏ được chính quyền của Anh em Hồi giáo, và khi đó Anh em Hồi giáo sẽđộc quyền trong nhiều năm.
Từ ngày 30/6, một số phong trào vận động cho việc ứng cử của Al-Sisi. Mộtchiến dịch có tên gọi Kammel guemilak đã chính thức ra mắt vào tháng 9 vừa quanhằm thu thập 30 triệu chữ ký ủng hộ việc ứng cử của Tướng Al-Sisi.
Khaled Al-Adawi, điều phối viên của chiến dịch, cho biết "những người phụtrách sẽ tổ chức các cuộc họp tại các nhà máy lớn để giải thích lý do tại saochúng ta phải hỗ trợ Al-Sisi. Tướng Al-Sisi là người duy nhất có thể lãnh đạođất nước này trong thời gian khó khăn này. Al-Sisi ủng hộ và giúp người dânthoát khỏi chế độ của Anh em Hồi giáo."
Chuyên gia Hani Raslane tại Trung tâm nghiên cứu chính trị và chiến lược(CEPS) khẳng định sau sự sụp đổ của Anh em Hồi giáo, không có lực lượng chínhtrị nào có thể thay thế quân đội. Ông nói "Quân đội vẫn sẽ là một 'người chơi'quan trọng trên chính trường và tình trạng này sẽ kéo dài trong nhiều năm"./.