Tướng Mỹ: An ninh tại Afghanistan đang xấu đi hơn dự đoán

Trung tướng Lục quân Mỹ Nicholson, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, nhận định tình hình an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này đang xấu đi do phiến quân Taliban hoạt động phức tạp hơn dự đoán.
Tướng Mỹ: An ninh tại Afghanistan đang xấu đi hơn dự đoán ảnh 1Quân đội Afghanistan tham gia một chiến dịch quân sự tại huyện Nad Ali, tỉnh Helmand ngày 6/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 28/1, Trung tướng Lục quân Mỹ John W. "Mick" Nicholson, người được Chính quyền Tổng thống Barack Obama lựa chọn làm Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, nhận định tình hình an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này đang xấu đi.

Phát biểu trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tướng Nicholson đồng tình với nhận định của Thượng nghị sỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện, rằng tình hình an ninh nhìn chung tại Afghanistan đang "xấu đi," trong bối cảnh hoạt động của phiến quân Taliban phức tạp hơn dự đoán.

Ông cũng thừa nhận vẫn tồn tại một số "lỗ hổng" năng lực trong lực lượng tại Afghanistan bao gồm tình báo, không quân và sơ tán binh sỹ bị thương.

Ông Nicholson cho biết ông có kế hoạch hoàn thành đánh giá tình hình tại Afghanistan để chuẩn bị cho việc rút quân trong 90 ngày nếu quyết định bổ nhiệm của ông được Quốc hội thông qua.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Nicholson sẽ thay thế Tướng John F. Campbell chỉ huy toàn bộ lực lượng Mỹ tại Afghanistan.

Hồi tháng 10/2015, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ duy trì toàn bộ 9.800 lính Mỹ hiện đang đồn trú tại Afghansitan hết năm 2016, sau đó đến đầu năm 2017 quân số này mới bắt đầu giảm xuống mức 5.500 người.

Quyết định trên đã thay đổi so với kế hoạch hồi năm 2014, theo đó, đến cuối năm 2016 Mỹ sẽ rút gần như toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, chỉ để lại 1.000 binh sỹ bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul.

Trước đó, vào năm 2011, ông Obama đã kết thúc cuộc chiến tại Iraq, rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi quốc gia Trung Đông này. Nhưng năm 2014, Mỹ phải đưa quân trở lại do sự nổi lên của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quyết định duy trì quân tại Afghanistan được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát tại một số nơi, khiến chính quyền Kabul kêu gọi Mỹ tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục