Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tuyển 94 nhân viên trường học và 848 giáo viên, gồm 828 giáo viên trung học phổ thông, 11 giáo viên trung học cơ sở và 9 giáo viên tiểu học.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng hơn 6.000 giáo viên cho các trường công lập từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông năm học 2025-2026.
Rà soát nhu cầu của các trường học trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm học mới 2025-2026, toàn thành phố cần tuyển thêm 4.865 giáo viên từ mầm non đến THPT.
Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định thông tin tuyển dụng giáo viên được đăng tải trên các trang mạng xã hội là chưa chính xác.
Năm học 2022-2023, Bà Rịa-Vũng Tàu được phê duyệt tuyển dụng mới 614 giáo viên, song các địa phương chỉ tuyển được 140 giáo viên, số còn lại không tuyển dụng được do không có nguồn.
Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong khi năm học mới đã bắt đầu, các địa phương, nhà trường đã phải tính toán kết hợp linh hoạt nhiều giải pháp.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhà trường đình chỉ giảng dạy đối với thầy giáo N.P.Q - người có hành vi tát học sinh lớp 5.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo có biện pháp giải quyết ngay biên chế giáo viên còn thiếu tại các tỉnh Tây Nguyên.
Sau khi sáp nhập một số trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, số cán bộ quản lý, nhất là chức danh Phó Hiệu trưởng dôi dư đáng kể, trong khi tỉnh lại thiếu 2.000 giáo viên đứng lớp.
Trường Trung học phổ thông Long Thới đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với cô Trần Thị Minh Châu - người hơn 3 tháng không giảng bài, và điều chuyển sang công việc khác, không tiếp tục giảng dạy.
Tỉnh Gia Lai hiện có trên 1.400 giáo viên dạy hợp đồng trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng trong năm 2018, dẫn đến nguy cơ thiếu giáo viên trầm trọng, nhất là ở vùng sâu vùng xa.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh cần xử lý nhanh và nghiêm khắc đối với sự việc cô giáo không giảng bài trên lớp suốt 3 tháng.
63 giáo viên đang giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện miền núi Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã làm đơn xin chuyển trường, có trường có tới 50% giáo viên xin thuyên chuyển.
Trường Đại học Sư phạm Huế đã đào tạo trên 60.000 giáo viên các bậc học và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho trên 56.000 lượt giáo viên các bậc học phổ thông, giáo viên mầm non.
Trong điều kiện khó khăn, cô giáo H’On (dân tộc Jrai) vẫn tận tụy giảng dạy cho hơn 50 em nhỏ tại điểm trường làng Ia Mut thuộc Trường Tiểu học Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.