Tuyết rơi dày bất thường tại dãy Alps, gây thiệt hại nghiêm trọng
Tuyết rơi dày đặc trong nhiều giờ ở dãy Alps đã phủ trắng các khu vực núi cao, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và làm gia tăng nguy cơ tuyết lở.
Tuyết rơi dày đặc trong nhiều giờ ở dãy Alps đã phủ trắng các khu vực núi cao, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và làm gia tăng nguy cơ tuyết lở.
Nhà chức trách kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó với gió mạnh và tuyết rơi dày, cảnh báo khả năng gián đoạn giao thông và khuyến cáo người dân chú ý bảo vệ mùa màng và các cơ sở sản xuất nông nghiệp.
Nhiều địa phương tại Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận tuyết rơi dày đến 40cm khiến hàng trăm khu dân cư và thôn làng bị cô lập hoàn toàn, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nguy cơ tuyết lở cao.
Theo đài NHK, tính đến trưa 9/2, lượng tuyết rơi trong 6 giờ đã lên tới 16cm ở thị trấn Minakami, tỉnh Gunma và 15cm ở làng Hinoemata, tỉnh Fukushima.
Trong vòng 48 giờ, lượng tuyết rơi tại Shirakawa thuộc tỉnh Gifu của Nhật Bản dày kỷ lục tới 129cm, trong khi đó, đảo Bali của Indonesia lại hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt bất thường.
Sáng 5/2, không khí lạnh tràn sâu vào đất liền của Hàn Quốc, khiến nhiệt độ giảm mạnh xuống thấp nhất tới -24,1 độ C, và cao nhất -5 độ C.
Cục Khí tượng Hàn Quốc dự báo tuyết rơi dày từ 10-20cm ở vùng Thủ đô Seoul, một số vùng của tỉnh Gyeonggi và các khu vực miền Nam của nước này cho đến ngày 29/1.
Trận bão tuyết kéo dài 1 tuần gây gián đoạn sinh hoạt của người dân do trường học đóng cửa, giao thông tê liệt và các chuyến bay bị hủy; hàng trăm nghìn người dân bị cắt điện, cắt nước.
Châu Âu đang phải đối mặt với một đợt thời tiết mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, khi những cơn bão mạnh, tuyết rơi dày đặc và mưa đá bất ngờ quét qua nhiều quốc gia trong lục địa.
Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, tuyết tiếp tục rơi dày trên diện rộng tại khu vực Thủ đô Seoul và các tỉnh lân cận trong suốt ngày 6/1, với lượng tuyết ghi nhận có nơi dày tới 10cm.
Ngày 28/11, Hàn Quốc ghi nhận đợt tuyết rơi dày trong ngày thứ hai liên tiếp, đặc biệt ở thủ đô Seoul lên tới 28,6cm, khiến hơn 140 chuyến bay bị hủy và ít nhất 5 người thiệt mạng do giá lạnh.
Nhà chức trách Nam Phi khuyến cáo người dân tạm hoãn hành trình nếu định lái xe di chuyển giữa Gauteng và KwaZulu-Natal, khi nhiều đoạn đường lượng đã tuyết dày tới 2m.
Nhiệt độ đóng băng và tuyết rơi dày đặc ở thủ đô Helsinki của Phần Lan trong ngày 23/4, gây gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động đường bộ, đường sắt và hàng không tại đây.
Các đợt không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc, bắt đầu từ tối 18/2.
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản yêu cầu các lái xe lắp lốp mùa Đông cho phương tiện hoặc mang theo dây xích chống tuyết và hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.
Thời tiết lạnh giá khắc nghiệt sẽ kéo dài ở các khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc trong những ngày tới, một số khu vực dự kiến sẽ phải hứng lượng tuyết rơi kỷ lục, gây gián đoạn giao thông.
Tính đến 17h30 ngày 23/1 (giờ địa phương), có 347 chuyến bay bao gồm 176 chuyến bay khởi hành và 171 chuyến bay đến - đã bị hủy tại sân bay Jeju, ảnh hưởng đến khoảng 20.000 hành khách.
Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết tính đến 17h ngày 20/1 (giờ địa phương), thành phố Gangneung hứng chịu lượng tuyết rơi dày 28cm, trong khi thành phố Samcheok lân cận phủ trong lớp tuyết dày 25,8cm.
Tuyết rơi dày đặc trên khắp nước Bỉ đã gây ảnh hưởng đến giao thông; nhiều tuyến đường cao tốc biến thành sân băng, đường vành đai bị tê liệt tạm thời.
Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ dự báo bão tuyết sẽ khiến tuyết rơi dày, kèm theo mưa băng giá và gió mạnh tại khu vực rộng lớn tại vùng đồng bằng Central Plains và Northern Plains đến hết ngày 26/12