Ngày 13/9, Cục điều tra dân số Mỹ công bố báo cáo thường niên về mức sống chothấy thu nhập của các hộ gia đình Mỹ trong năm 2010 tiếp tục giảm năm thứ 3 liêntiếp và tỷ lệ đói nghèo tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1993.
Báo cáo cho biết thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ trong năm 2010 đã giảm2,3% xuống mức 49.445 USD, đã được điều chỉnh theo lạm phát và năm 2010 trởthành năm đầu tiên kể từ năm 1997, thu nhập của một hộ gia đình Mỹ thấp hơn mứctrung bình là 50.000 USD.
Tỷ lệ đói nghèo chính thức, theo tiêu chuẩn là các hộ gia đình có mức thu nhậpdưới 22.314 USD, trong năm 2010 cũng tăng lên mức 15,1% so với mức 14,3% của năm2009 và 12,5% của năm 2007.
Tính theo số người, hiện có khoảng 46 triệu người Mỹ sống trong đói nghèo. Đâylà mức cao nhất kể từ khi Cục điều tra dân số bắt đầu theo dõi chỉ số đói nghèovào năm 1959.
Số người không có bảo hiểm y tế tại Mỹ trong năm qua đã tăng lên 49,9triệu người so với mức 49 triệu của năm 2009. Tính theo sắc tộc, tỷ lệngười nghèo trong cộng đồng người da màu và người gốc Tây Ban Nha là cao nhất, lần lượt ở mức 27,4% và 26,6%, trong khi cộngđồng người gốc Á lại ghi nhận mức giảm nhẹ, xuống còn 12,1% so với mức12,5% của năm 2009.
Miền Nam nước Mỹ là khu vực có tỷ lệ nghèo đói caonhất (16,9%) và số người không có bảo hiểm y tế nhiều nhất (19,1%). Tínhtheo các bang, Mississippi là bang có nhiều người nghèonhất (22,7%), tiếp theo là các bang Louisiana, Georgia, New Mexico và Arizona.
Một điều đáng chú ý là tỷ lệ nghèo đói ở trẻ em dưới 18 tuổi trong nămqua tại Mỹ đã tăng mạnh, lên 22% so với mức 20,7% của năm 2009. Các tổchức hoạt động vì trẻ em cho rằng đây là điều "không thể chấp nhận" tạicường quốc số một thế giới./.
(Vietnam+)