Hàn Quốc thông qua đề xuất cải cách hưu trí lớn nhất
Đề xuất cải cách quy định nâng tỷ lệ đóng bảo hiểm hưu trí từ mức 9% hiện nay lên 13%, trong khi tỷ lệ thay thế thu nhập danh nghĩa sẽ tăng từ 40% lên 43% kể từ năm 2026.
Đề xuất cải cách quy định nâng tỷ lệ đóng bảo hiểm hưu trí từ mức 9% hiện nay lên 13%, trong khi tỷ lệ thay thế thu nhập danh nghĩa sẽ tăng từ 40% lên 43% kể từ năm 2026.
Tỷ lệ sinh trung bình trong EU vào năm 2023 là 1,38 ca sinh/phụ nữ, giảm mạnh so với mức 1,46 ghi nhận năm 2022 và thấp hơn nhiều so với mức 2,1 – ngưỡng cần thiết để duy trì sự ổn định dân số.
Theo ước tính của phía Nhật Bản, số ca sinh từ tháng 1 đến tháng 10/2024 là 603.638 ca, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2023, như vậy, tỷ lệ sinh của nước này đang giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến.
Theo Cục Thống kê Liên bang Đức, khoảng 392.000 trẻ em được sinh ra tại Đức trong khoảng thời gian từ tháng 1-7/2024, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo ISTAT, từ tháng 1-7/2024, số ca sinh tại Italy đã giảm 4.600 ca so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng mức giảm 2,1%, đây là con số thấp nhất kể từ khi Italy thống nhất vào năm 1861.
Hiện có khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng tại Hàn Quốc, chiếm hơn 33% dân số Xứ sở Kim Chi, cùng với đó, số lượng thú cưng được đăng ký đã tăng 47% trong giai đoạn 2019-2022.
Theo luật mới, Chính phủ Nhật Bản sẽ thiết lập một chương trình tài trợ mới cho việc hỗ trợ nuôi dạy trẻ em trong năm tài chính 2026 với mức phí bảo hiểm y tế hằng tháng cao hơn.
Giới chức thủ đô Tokyo cho biết để đăng ký ứng dụng này, người dùng phải trải qua cuộc phỏng vấn để xác nhận danh tính, đồng thời yêu cầu nộp tài liệu chứng minh tình trạng độc thân.
Trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng tại quốc gia Đông Bắc Á này, ngày càng nhiều hộ gia đình Hàn Quốc nuôi động vật cùng đồng hành trong cuộc sống.
Tiếp theo châu Âu và Mỹ, châu Á đang trên đường trở thành một "lục địa già" đúng nghĩa về dân số, đặc biệt là ở Đông Á, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu lục đông dân nhất thế giới.
Theo nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí The Lancet, đến năm 2100, có tới 97% các quốc gia trên toàn cầu sẽ không đạt được tỷ lệ sinh đủ để duy trì quy mô dân số.
Việc thông qua đạo luật khuyến khích các ông bố đóng góp nhiều hơn vào việc nhà là nỗ lực mới nhất của Chính phủ Nhật Bản nhằm ứng phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm ở nước này.
Tại Hong Kong, từ ngày 1/4 tới, thời gian chờ đăng ký mua nhà ở xã hội đối với các gia đình có trẻ nhỏ từ 1 tuổi trở xuống và sinh vào ngày hoặc sau ngày 25/10/2023 sẽ được rút ngắn một năm.
Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Bắc Kinh công bố ngày 17/1 cho thấy vào cuối năm 2023, dân số Trung Quốc là 1.409.670.000 người, giảm 2,08 triệu người so với một năm trước đó.
Tính đến trước ngày 1/1/2024, Nhật Bản có tổng cộng 1,06 triệu người ở độ tuổi 18, giảm 60.000 người so với năm ngoái và chiếm 0,86% tổng dân số Nhật Bản.