Nhật Bản: Tỷ lệ sinh giảm khiến dân số đến tuổi trưởng thành thấp kỷ lục

Tính đến trước ngày 1/1/2024, Nhật Bản có tổng cộng 1,06 triệu người ở độ tuổi 18, giảm 60.000 người so với năm ngoái và chiếm 0,86% tổng dân số Nhật Bản.

Người dân di chuyển trên đường phố thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 5/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân di chuyển trên đường phố thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 5/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số người tròn 18 tuổi, độ tuổi trưởng thành ở Nhật Bản, trong năm 2023 ở mức thấp kỷ lục, phản ánh tình trạng tỷ lệ sinh giảm đáng báo động tại quốc gia này.

Theo con số thống kê được Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 31/12, nước này có tổng cộng 1,06 triệu người 18 tuổi tính đến trước ngày 1/1/2024, giảm 60.000 người so với năm ngoái và chiếm 0,86% tổng dân số Nhật Bản.

Con số này tính cả các cư dân là người nước ngoài sống tại Nhật Bản trên 3 tháng.

Đây là những người sinh năm 2005, thời điểm Nhật Bản ghi nhận tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất trong lịch sử. Kỷ lục này sau đó bị phá vỡ vào năm 2022.

Tháng 4/2022, Nhật Bản đã hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 tuổi xuống 18 tuổi nhằm khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

Dân số đến tuổi trưởng thành của Nhật Bản đạt mức cao nhất vào năm 1970 với 2,46 triệu người, sau đó giảm dần nhưng vẫn đạt mức 2 triệu người vào đầu những năm 1990, khi những người sinh ra trong giai đoạn bùng nổ dân số lần thứ hai (baby boom – từ năm 1971 đến 1974) đến tuổi trưởng thành.

Kể từ đó, con số này liên tục đi xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục