Pháp đối mặt nguy cơ tăng trưởng dân số âm lần đầu kể từ sau Thế chiến II
Số ca sinh giảm sâu trong khi dân số già hóa nhanh đang đẩy Pháp tới khả năng lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng dân số tự nhiên âm kể từ năm 1944.
Số ca sinh giảm sâu trong khi dân số già hóa nhanh đang đẩy Pháp tới khả năng lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng dân số tự nhiên âm kể từ năm 1944.
EBRD dự báo lực lượng lao động thu hẹp khiến tăng trưởng GDP bình quân đầu người của các nền kinh tế Đông Âu-Trung Âu-Balkan giảm mạnh đến năm 2050, trong bối cảnh nhiều nước “già đi trước khi giàu.”
Các đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Dân số vẫn còn nhiều khoảng trống về chính sách và đề nghị ban soạn thảo rà soát bổ sung.
Dân số Nhật Bản năm 2024 giảm khoảng 908.000 người so với năm 2023, xuống còn 120.653.227 người, giảm năm thứ 16 liên tiếp và là mức giảm lớn nhất kể từ khi khảo sát dân số bắt đầu năm 1968.
Theo dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố, tính đến ngày 1/4, số trẻ em dưới 15 tuổi, tính cả cư dân nước ngoài, là 13,66 triệu em, giảm 350.000 em so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số trẻ sơ sinh trong tháng 1 đạt 23.947 trẻ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái - tín hiệu đáng khích lệ đối với một quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng.
Tỷ lệ sinh trung bình trong EU vào năm 2023 là 1,38 ca sinh/phụ nữ, giảm mạnh so với mức 1,46 ghi nhận năm 2022 và thấp hơn nhiều so với mức 2,1 – ngưỡng cần thiết để duy trì sự ổn định dân số.
Năm 2023, dân số Việt Nam đạt trên 104 triệu người, trong đó có khoảng 16 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số; dự báo, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2036.
Tính đến ngày 23/12, Hàn Quốc có 10,24 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 20% tổng dân số 51,22 triệu người của cả nước, chính thức trở thành xã hội "siêu già theo thước đo của Liên hợp quốc.
Theo Cục Thống kê Liên bang Đức, khoảng 392.000 trẻ em được sinh ra tại Đức trong khoảng thời gian từ tháng 1-7/2024, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hàn Quốc chứng kiến tỷ lệ sinh đang thấp nhất thế giới, trong khi dân số Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng và Trung Quốc - quốc gia đông dân số thứ hai thế giới - cũng đang rơi vào tình trạng này.
Liên hợp quốc cho biết dân số thế giới dự kiến sẽ bắt đầu giảm trong thế kỷ 21 này sau khi đạt đỉnh vào giữa những năm 2080 do mức sinh thấp hơn, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Dân số toàn cầu hiện ở mức 8,2 tỷ người, dự kiến sẽ đạt khoảng 10,3 tỷ người vào giữa những năm 2080, sau đó giảm dần xuống còn khoảng 10,2 tỷ người vào cuối thế kỷ 21.
Dự báo đến năm 2033, dân số Ukraine cao nhất sẽ chỉ còn dao động từ 26 đến 35 triệu người và sẽ không bao giờ có thể trở lại mốc 52 triệu đã từng ghi nhận trước đây.
Báo cáo của UNECA chỉ ra rằng tương lai của châu Phi rất tươi sáng với tiềm năng hiện thực hóa quá trình chuyển đổi nhân khẩu học và những lợi ích có được từ thời kỳ dân số vàng vào giữa thế kỷ này.
TP Hồ Chí Minh là một trong 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp của cả nước; tốc độ già hóa dân số của Thành phố cũng đang diễn ra quá nhanh, tạo áp lực ngày càng tăng lên hệ thống an sinh xã hội.
Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời, mọi chính sách dân số đều đặt các quyền cơ bản của con người vào vị trí trung tâm.
Bà Renho, 56 tuổi, cựu người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, một chính trị gia giàu kinh nghiệm, được đánh giá sẽ là đối thủ đáng gờm đối với nữ Thống đốc đương nhiệm Yuriko Koike.
Một người đàn ông Nhật Bản bị chỉ trích dữ dội vì để người vợ đang mang thai ở tháng thứ chín chuẩn bị thức ăn đủ cho một tháng trước khi đi sinh con.
Nhật Bản yêu cầu các công ty tạo điều kiện cho người lao động có con nhỏ làm việc từ xa linh hoạt hơn và thời gian làm việc ngắn hơn, trong nỗ lực nhằm cải thiện tình trạng tỷ lệ sinh sụt giảm mạnh.