Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe giảm mạnh

Sau khi dự luật an ninh được Hạ viện nước này thông qua, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã giảm 9,7 điểm phần trăm xuống còn 37,7%.
Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe giảm mạnh ảnh 1Tỷ lệ ủng hộ nội các ông Abe giảm mạnh. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) ngày 18/7 đưa tin, sau khi dự luật an ninh được Hạ viện nước này thông qua, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã giảm 9,7 điểm phần trăm xuống còn 37,7%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại nắm chính quyền vào tháng 12/2012.

Theo kết quả một cuộc thăm dò qua điện thoại do Kyodo thực hiện, tỷ lệ phản đối Nội các tăng từ 43% trong tháng 6 lên 51,6%. Có tới 73,3% số người tham gia thăm dò cho biết họ không đồng tình với cách thức thông qua dự luật an ninh trên, trong khi chỉ có 21,4% bày tỏ ủng hộ.

Mặt khác, chỉ 13,1% số người được hỏi ghi nhận chính phủ đã giải trình đầy đủ về dự luật an ninh, so với 82,9% người nói rằng sự giải trình này chưa hợp lý.

Ngoài ra, hơn một nửa số người tham gia thăm dò (56,6%) cho rằng dự luật an ninh đã vi phạm Hiến pháp từ bỏ chiến tranh, và 68,2% phản đối ban hành dự luật này trong kỳ họp Quốc hội hiện đang diễn ra, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 9 tới.

Bên cạnh đó, kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đạt 31,9%, giảm 5,1 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước; trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập chính Dân chủ Nhật Bản (DPJ) là 11,2%, tăng 1,1%.

Hạ viện Nhật Bản hôm 16/7 đã thông qua dự luật an ninh, bất chấp sự phản đối mạnh của các đảng đối lập cũng như dư luận. Liên minh cầm quyền Nhật Bản hy vọng sau khi đưa lên Thượng viện, dự luật sẽ được cơ quan này thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 27/9, thời điểm kết thúc kỳ họp Quốc hội được kéo dài.

Nếu được Quốc hội thông qua, dự luật an ninh sẽ chính thức hiện thực hóa quyết định lịch sử của Nội các Nhật Bản hồi tháng 7/2014, theo đó Tokyo diễn giải lại Hiến pháp cho phép Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể hoặc trợ giúp Mỹ và các nước hữu hảo khác bị tấn công vũ trang, cho dù bản thân Nhật Bản không bị tấn công.

Đây là thay đổi lớn đối với chính sách an ninh của Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới II chỉ hướng tới phòng vệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục