U23 Việt Nam gặp bất lợi vì cách tính điểm tại VCK U23 châu Á 2020

Ngoài việc buộc phải thắng U23 Triều Tiên cách biệt 2 bàn, U23 Việt Nam còn phải chờ đợi kết quả ở trận đối đầu giữa U23 UAE và U23 Jordan.
U23 Việt Nam không còn nắm quyền tự quyết, nhưng trước tiên cần phải thắng U23 Triều Tiên. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
U23 Việt Nam không còn nắm quyền tự quyết, nhưng trước tiên cần phải thắng U23 Triều Tiên. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

U23 Việt Nam đang gặp phải bất lợi lớn sau khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trước U23 Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Kết thúc 2 lượt trận tại bảng D, U23 Việt Nam mới chỉ có 2 điểm sau hai trận hòa không bàn thắng, xếp sau U23 UAE (4 điểm, +2) và U23 Jordan (4 điểm, +1).

Với kết quả này cùng cách tính điểm tại giải U23 châu Á, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

[Tuyển U23 Việt Nam gặp bất lợi sau trận hòa U23 Jordan]

Cụ thể, ngoài việc buộc phải thắng U23 Triều Tiên cách biệt 2 bàn, U23 Việt Nam còn phải chờ đợi kết quả ở trận đối đầu giữa U23 UAE và U23 Jordan.

U23 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp nếu thắng U23 Triều Tiên cách biệt 2 bàn, trong khi trận U23 UAE-U23 Jordan hòa 0-0 hoặc có kết quả thắng thua.

Nhưng nếu trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan hòa có kết quả từ 1-1 trở lên, U23 Việt Nam có giành chiến thắng U23 Triều Tiên với tỷ số đậm bao nhiêu đi nữa thì vẫn sẽ bị loại.

Cách tính điểm khi các đội cùng bảng bằng điểm nhau:

1. Thành tích đối đầu
2. Hiệu số bàn thắng trong các trận đối đầu
3. Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu
4. Hiệu số bàn thắng với các đội trong bảng
5. Số bàn thắng ghi được với các đội trong bảng
6. Nếu hai đội đang cạnh tranh gặp nhau ở lượt trận cuối, sẽ đá 11m để phân định
7. Điểm kỷ luật (thẻ vàng = 1 điểm, thẻ đỏ (nhận 2 hai thẻ vàng) = 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm, thẻ vàng theo sau là thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm)
8. Bốc thăm

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục