UEFA vẫn không mặn mà với ý tưởng công nghệ

Bất chấp lời kêu gọi áp dụng công nghệ vào sân cỏ để tránh "bán thắng ma," Liên đoàn Bóng đá châu Âu vẫn không mặn mà với ý tưởng này.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi áp dụng công nghệ vào sân cỏ mà đặc biệt là nhằm xác định trái bóng đã qua vạch vôi hay không để chấm dứt những "bàn thắng ma" đầy tranh cãi, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn không mặn mà với ý tưởng này.

Ngày 28/3, Tổng Thư ký UEFA Gianni Infantino tuyên bố UEFA thiên về việc sử dụng thêm trợ lý trọng tài hơn là công nghệ vạch vôi ở các giải Champions League và EURO, kể cả khi công nghệ hiện đại đó có thể được đưa vào luật từ năm nay.

Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) - cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi luật bóng đá - đang tiến hành những thử nghiệm cuối cùng với hai phương án trên. Dự kiến, khi IFAB nhóm họp ngày 2/7 tới, sân cỏ thế giới sẽ có nhiều biến đổi mà trong đó có việc chấp thuận, thông qua cả các phương án mới giám sát khung thành.

Chủ tịch UEFA Michel Platini vốn không hưởng ứng việc đưa công nghệ vào việc điều khiển các trận đấu. Cựu danh thủ này cho biết thay vì những công nghệ "chết" lắp đặt ở vạch vôi, ông ủng hộ tăng cường hai trợ lý trọng tài đằng sau mỗi khung thành để hỗ trợ trọng tài chính.

Tổng Thư ký UEFA Infantino đã lặp lại quan điểm trên, nói rằng bổ sung các trợ lý trọng tài còn có thêm lợi ích là họ có thể giúp trọng tài chính phán xử nhiều tình huống hơn là chỉ những bàn thắng gây tranh cãi: "Công nghệ vạch vôi chỉ xác định được có bàn thắng hay không. Trong khi đó một trợ lý trọng tài sau khung thành làm được nhiều hơn thế."

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter trước đây cũng "ghét" công nghệ như ông Platini. Tuy nhiên, ông Blatter đã thay đổi quan điểm đáng kể sau khi chứng kiến bàn thắng của Frank Lampard cho đội tuyển Anh bị từ chối trong trận gặp Đức ở World Cup 2010. Đầu năm đó, Chủ tịch Blatter kêu gọi ngừng những thử nghiệm công nghệ nhưng sau World Cup 2010 đã nói rằng quá trình thử nghiệm cần tiếp tục.

Có một điều chắc chắn là ở Euro 2012 sắp tới, công nghệ vạch vôi sẽ không được triển khai. Tuy nhiên, FIFA cho rằng nhiều khả năng tại World Cup 2014 ở Brazil, những "bàn thắng ma" sẽ biến mất khi công nghệ tiên tiến này được áp dụng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục