Ukraine bị xếp vào tốp 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Viện Kinh tế và Hòa bình Australia công bố một báo cáo cho thấy Ukraine đã bị tụt 3 điểm trong "Chỉ số Hòa bình Toàn cầu" năm 2016 và lọt vào tốp 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới.
Ukraine bị xếp vào tốp 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới ảnh 1 Người dân Ukraine thu dọn đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy sau vụ cháy nổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 9/6, Viện Kinh tế và Hòa bình Australia công bố một báo cáo cho thấy Ukraine đã bị tụt 3 điểm trong "Chỉ số Hòa bình Toàn cầu" năm 2016 và lọt vào tốp 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới.

Theo báo cáo, quốc gia nguy hiểm nhất là Syria, tiếp sau đó là Nam Sudan, Iraq, Afghanistan, Somalia, Yemen, Cộng hòa Trung Phi, Ukraine, Sudan, Libya và Pakistan.

Quốc gia được công nhận an toàn nhất là Iceland.

Chỉ số Hòa bình Toàn cầu được xác định dựa trên các yếu tố như bất ổn chính trị trong nước, các xung đột nội bộ, tỷ lệ tội phạm; và các yếu tố bên ngoài như ngân sách quân sự, can dự vào các xung đột vũ trang bên ngoài và những vấn đề khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục