Ukraine bổ nhiệm chỉ huy mới của "chiến dịch chống khủng bố"

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bổ nhiệm một chỉ huy mới phụ trách các chiến dịch quân sự chống lực lượng ly khai ở miền Đông.
Ukraine bổ nhiệm chỉ huy mới của "chiến dịch chống khủng bố" ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, trong một động thái tiếp tục cải tổ lực lượng quân sự và an ninh nhằm đối phó với quân nổi dậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 8/7 đã bổ nhiệm một chỉ huy mới phụ trách các chiến dịch quân sự chống lực lượng ly khai ở miền Đông.

Theo sắc lệnh được công bố trên trang web riêng, Tổng thống Poroshenko đã bổ nhiệm ông Vasyl Grytsak, người có kinh nghiệm 20 năm làm việc trong bộ máy an ninh quốc gia của Ukraine, làm người đứng đầu "trung tâm chống khủng bố," chỉ đạo chiến dịch quân sự nhằm truy quét các phiến quân, thay thế ông Vasyl Krutov, người mới đảm nhiệm vị trí này từ giữa tháng 4 vừa qua.

Đây là quyết định mới nhất của Tổng thống Ukraine nhằm tăng cường các chiến dịch an ninh và khôi phục lòng tin của dân chúng vào khả năng đánh bại lực lượng ly khai của chính quyền Kiev hiện nay.

Trước đó, ông Poroshenko đã bổ nhiệm mới Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục