Ukraine thúc EU gây thêm sức ép với tập đoàn dầu khí Nga

Ukraine hối thúc EU gây thêm sức ép với tập đoàn dầu khí của Nga

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Naftogaz của Ukraine đã kêu gọi các quan chức châu Âu gây sức ép đối với Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga.
Ukraine hối thúc EU gây thêm sức ép với tập đoàn dầu khí của Nga ảnh 1Một phần hệ thống đường ống dẫn khí đốt Vojany-Uzhhorod. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 10/10, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine đã kêu gọi các quan chức châu Âu gây sức ép đối với Tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom của Nga phải thực thi các thỏa thuận đã ký với Slovakia.

Trả lời phỏng vấn, ông Andrey Kobolev nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần yêu cầu Gazprom "tránh xa" một đường ống dẫn khí đốt quan trọng giữa Slovakia và Ukraine.

Ông Kobolev nhấn mạnh: "Nếu họ (Gazprom) muốn kiểm chứng khí đốt được đo đạc như thế nào, họ có thể ở lại đây (để xem). Tuy nhiên, họ không thể ngăn các quốc gia châu Âu bán khi đốt cho Ukraine."

Bình luận trên của ông Kobolev được đưa ra trong bối cảnh cuộc đối đầu căng thẳng giữa Nga và Ukraine về vấn đề cung cấp khí đốt tiếp tục rơi vào bế tắc do sự leo thang xung đột chính trị giữa 2 nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục