Ukraine tuyên bố bắt giữ 9 điệp viên của cơ quan đặc nhiệm Nga

Cơ quan An ninh Ukraine thông báo đã bắt giữ 9 đối tượng đang thực hiện nhiệm vụ thâm nhập vào "các cơ sở hạ tầng quan trọng."
Ukraine tuyên bố bắt giữ 9 điệp viên của cơ quan đặc nhiệm Nga ảnh 1Lực lượng an ninh Ukraine. (Nguồn: AP)

Ngày 22/3, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Alexander Tkachuk tuyên bố Kiev vừa bắt giữ 9 "điệp viên của các cơ quan đặc nhiệm Nga."

Phát biểu với báo giới, ông Tkachuk cho biết SBU đã tổ chức một chiến dịch phức tạp nhằm vô hiệu hóa "mạng lưới gián điệp" của các cơ quan đặc nhiệm Nga đang hoạt động ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Vào ngày 19/3, SBU đã bắt giữ 9 đối tượng đang thực hiện nhiệm vụ thâm nhập vào "các cơ sở hạ tầng quan trọng," trong đó có trụ sở SBU ở phía Nam Ukraine, để thu thập thông tin. Ngoài ra, ông Tkachuk cho biết những đối tượng bị bắt giữ đang chuẩn bị tấn công khủng bố và phá hoại.

Phía Ukraine cho rằng Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu Liên Bang Nga được cho là đã xây dựng "mạng lưới điệp viên" này. SBU cũng cho biết trong số những người bị bắt có một số sỹ quan và cựu sỹ quan Ukraine có "mối quan hệ rộng rãi".

Hiện phía Nga chưa có phản ứng trước tuyên bố này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục