Báo cáo UNEP cho thấy ô nhiễm không khí bao phủ khắp thế giới, liên quan khoảng 9 triệu ca tử vong mỗi năm, trong khi biến đổi khí hậu đang tiếp tục làm trầm trọng các rủi ro sức khỏe và môi trường.
Hơn 1 tỷ tấn thực phẩm - tương đương gần 20% tổng số thực phẩm trên thị trường - đã bị vứt bỏ trong năm 2022, phần lớn là do các hộ gia đình, trong khi thế giới vẫn còn gần 800 triệu người đang đói.
Theo Báo cáo Triển vọng Tài nguyên Toàn cầu 2024 của UNEP, mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên trên thế giới - từ thực phẩm đến nhiên liệu hóa thạch, đã tăng gấp ba lần, trung bình hơn 2,3% mỗi năm.
Trong khi giới khoa học cho rằng thế giới cần phải cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các quốc gia vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào về thời điểm ngừng sử dụng than, khí đốt, dầu.
Để thực hiện phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cam kết phát thải ròng bằng 0 vào 2050
Các tổ chức quốc tế cho rằng cần hành động khẩn cấp để thúc đẩy các cam kết chính trị quan trọng, đầu tư nhiều hơn và hợp tác đa ngành ở mọi cấp độ "để xây dựng một hành tinh khỏe mạnh hơn."
Theo báo cáo của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), khoản tài trợ hiện nay dành cho các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu hiện thấp hơn từ 5-10 lần so với mức cần thiết.
Những đám cháy rừng không chỉ đang bùng phát ở những khu vực vẫn thường xuyên xảy ra mà còn bùng phát ở những nơi hiếm khi xảy ra, trong đó có các tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu đang tan chảy.
Theo UNEP, những cam kết cắt giảm khí thải mới được các quốc gia đệ trình theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu chỉ giúp giảm 7,5% mức khí thải dự kiến vào năm 2030.
Nếu không có sự thay đổi trong cách con người đối xử với thiên nhiên, đại dịch trong tương lai sẽ xảy ra thường xuyên, tổn hại nhiều sinh mạng và tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu.
Đại diện Đức, Ecuador, Ghana, Việt Nam nhấn mạnh tính cấp thiết đạt được một thỏa thuận toàn cầu nhằm hướng tới hành động phối hợp để chống lại mối đe dọa đối với biển và đại dương từ rác thải biển.
Theo Báo cáo Chỉ số Chất thải Thực phẩm năm 2021 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), trung bình trên thế giới mỗi công dân lãng phí 121kg thực phẩm mỗi năm.
Bà Noronha là chuyên gia kinh tế có hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững, được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Thư ký kiêm người đứng đầu Văn phòng Chương trình Môi trường LHQ.
Biến đổi khí hậu, sự mất đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường trở thành "bộ ba" mối đe dọa đối với sức khỏe của con người và sự phát triển kinh tế toàn cầu.
Từ năm 2021, Canada sẽ cấm sử dụng các vật dụng nhựa sử dụng 1 lần như ống hút, túi nylon, chai... nhằm giảm lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ các đại dương trên thế giới.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hiện nay có khoảng 92% người dân trên thế giới không được hít thở không khí trong lành. Mỗi năm ô nhiễm không khí làm thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 5.000 tỷ USD.
Chỉ 9% trong số 9 tỷ tấn đồ nhựa được sản xuất trên thế giới từ trước tới nay là có thể tái chế được; hầu hết số còn lại đều kết thúc tại các hố chôn rác, đống rác lộ thiên hoặc bị vứt ra môi trường.