UNESCO kêu gọi thế giới nỗ lực chống nạn mù chữ

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc kêu gọi các nước này tập trung mọi nỗ lực vào cuộc chiến chống nạn mù chữ.
Ngày 6/9, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc(UNESCO) ở Paris, Pháp, hội nghị chống nạn mù chữ đã diễn ra với sự tham dự củacác đại diện đến từ hơn 40 quốc gia có tỷ lệ người mù chữ cao nhất thế giới.

Hội nghị kéo dài hai ngày này được tổ chức nhân Tháng hành động quốc tế chốngnạn mù chữ, và kết thúc 10 năm Phong trào chữ viết cho tất cả, do Liên hợp quốcphát động.

Ngay sau phiên khai mạc, 41 vị bộ trưởng và quan chức cấp cao thuộc ngành giáodục, đến từ các nước có tỷ lệ người mù chữ cao nhất, đã tập trung thảo luận cácbiện pháp chống nạn mù chữ, và chia sẻ kinh nghiệm vận động quần chúng tham giacuộc chiến này.

Hội nghị đã đặt ra mục tiêu đến năm 2015 phải thực hiện được những yêu cầu chốngmù chữ được ghi trong Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), do Liên hợpquốc đề ra.

Theo số liệu thống kê của UNESCO, mặc dù các nước đã đầu tư nguồn tài chính vàcông sức không nhỏ vào các chiến dịch chống mù chữ, song hiện trên thế giới vẫncòn 775 triệu người không biết đọc, biết viết, và 85% trong số đó nằm tại 41quốc gia nói trên.

Trước thực tế đó, UNESCO kêu gọi các nước này tập trung mọi nỗ lực vào cuộcchiến trên, đồng thời cộng đồng quốc tế phải nâng cao trách nhiệm trong việc trợgiúp các nước này, để làm sao đến năm 2015 giảm được ít nhất 50% số người mù chữhiện tại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thực phẩm từ đậu nành là một trong những cách lành mạnh và dễ dàng nhất để bổ sung thêm protein thực vật. (Nguồn: Getty Images)

Đậu nành có đáng bị mang tiếng xấu không?

Đậu nành được chuyên gia đánh giá là vô cùng có lợi nhưng trước đó đã có những cuộc tranh cãi về việc liệu chúng ta có nên ăn các thực phẩm như miso, edamame hay tempeh hay không.