Ngày 9/7, tại thành phố Marrakech của Maroc, Tổ chức Giáo dục-Khoa học và Vănhóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức Đối thoại triết học Nam-Nam trongbối cảnh thế giới đang chứng kiến sự nổi lên về chính trị và kinh tế của cácnước phương Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, các nhà triết học từ châu Phi,châu Á-Thái Bình Dương, thế giới Arập và khu vực Mỹ Latinh và Caribe cùng cácnhà triết học thuộc Nhóm tư duy triết học Nam-Nam (SOPHITHINK) đã thảo luận vàphân tích triết học về tác động văn hóa và xã hội của sự nổi lên về chính trị vàkinh tế của các nước phương Nam trên cơ sở các quan điểm khác nhau về bối cảnhnày.
Trong cuộc đối thoại, các nhà triết học thế giới đã phân tích những vấn đềnhư triết học liên văn hóa và các thách thức đối với triết học truyền thống,cách thức để chuyển các di sản triết học cho những thế hệ trẻ hơn, sự nổi lêncủa các nước phương Nam hùng mạnh và tác động của nó, chính trị và tôn giáo…
UNESCO nhấn mạnh cuộc đối thoại triết học quốc tế này nằm trong dự án củatổ chức này trong hai năm 2012-2013 nhằm ba mục tiêu chính: Thúc đẩy hiểu biếttốt hơn về các triết học đã bị chính lịch sử triết học loại bỏ và tăng cườngđoàn kết tri thức giữa các nhà triết học phương Nam; Nêu bật những phân tíchtriết học của các nhà triết học từ các nước phương Nam đang nổi lên về nhữngthách thức đương đại; Chuyển văn hóa đa nguyên tri thức cho các thế hệ trẻ hơnthông qua việc phát triển những công cụ giáo dục để chuyển các di sản triết học.
UNESCO cũng nêu rõ rằng, sáng kiến tổ chức Đối thoại triết học Nam-Nambắt nguồn từ những nỗ lực quốc tế của tổ chức này trong giai đoạn 2004-2011nhằm thiết lập các cuộc đối thoại triết học liên khu vực giữa châu Á-Thái BìnhDương với thế giới Arập, giữa châu Phi và châu Mỹ.
Hiện nay, nhiều nhà triết họctừ các nước phương Nam đã phát triển các mạng lưới quan trọng để phản ánh nhữngthách thức đương đại và các đường lối thay thế trong bối cảnh thế giới trải quanhững biến động chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa sâu sắc./.
(TTXVN)