Ứng cử viên Chủ tịch EC phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

Hai ứng viên tranh cử chức Chủ tịch EC là ông Jean-Claude và ông Martin Schulz đều bày tỏ quan điểm phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU.
Ứng cử viên Chủ tịch EC phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mapsofworld.com)

Xuất hiện trên truyền hình ARD (Hamburg, Đức) tối 20/5, hai ứng viên tranh cử chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) là ông Jean-Claude Juncker - thuộc đảng Nhân dân châu Âu (EPP) và ông Martin Schulz - thuộc đảng Liên minh tiến bộ Xã hội và Dân chủ (PES) đều bày tỏ quan điểm phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ứng cử viên Martin Schulz cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "không có chỗ" trong EU trong tương lai gần bởi thời điểm hiện tại "chưa chín muồi cho việc nước này gia nhập EU."

Bên cạnh đó, ông Schulz cũng cho rằng Chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã có những chính sách vượt ra khỏi các giá trị cơ bản của EU.

Về phần mình, ứng cử viên Jean-Claude Juncker, cựu Thủ tướng Luxemburg được liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Đức hậu thuẫn vào chiếc ghế Chủ tịch EC, yêu cầu Ankara phải dân chủ hơn nữa. Đồng thời, kêu gọi EU sẽ không tiếp nhận thành viên mới từ nay cho tới năm 2019.

Ngoài hai ứng cử viên nêu trên, tham gia tranh cử chức Chủ tịch EC lần này còn có 3 nhân vật khác đó là ông Guy Verhofstadt của khối Liên minh Tự do và Dân chủ (ALDE), bà Ska Keller thuộc đảng Xanh châu Âu và ông Alexis Tsipras thuộc đảng Cánh tả châu Âu. Tất cả 5 ứng cử viên đã có cuộc tranh luận trực tiếp và duy nhất kéo dài 90 phút trên truyền hình liên quan các vấn đề mà châu Âu đang quan tâm.

Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) diễn ra từ 22-25/5 tới, khoảng 400 triệu cử tri của 28 quốc gia thành viên EU sẽ tham gia bầu chọn ra 751 nghị sĩ vào cơ quan lập pháp này.

Anh và Hà Lan là hai quốc gia đầu tiên tiến hành bầu cử vào ngày 22/5, trong khi hầu hết các nước còn lại sẽ bầu cử vào ngày 25/5.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, đảng EPP dẫn đầu cuộc bầu cử với 29,43% số phiếu ủng hộ, tiếp đến là liên minh PES với 25,83%.

Số người tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này được cho là sẽ thấp hơn con số 43% của 5 năm trước. Nghị viện châu Âu sau khi được bầu sẽ tiến hành họp toàn thể để bầu Chủ tịch EC vào tháng 7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục