Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Nam Phi ngày 22 và 23/11 với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững."
Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai.
Dự án GCF hoàn thành với kết quả ngoài mong đợi với gần 5.000 ngôi nhà an toàn được xây dựng, 4.260ha rừng ngập mặn được tái sinh và hơn 62.000 người được tiếp cận thông tin cảnh báo rủi ro.
Nhật Bản khẳng định sẽ hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ, phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo.
Bà Ramla Al Khalidi Trưởng Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam cho biết cảnh báo sớm cho tất cả mọi người phải là chìa khóa cho các hành động sớm và tăng cường khả năng chống chịu.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, bão gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Kiên Giang cho biết tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới, được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường.
Từ ngày 18-20/11, trên Biển Đông có xuất hiện các nhiễu động, có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 60-70% và khoảng 20-30% mạnh lên thành bão.
Bên cạnh khắc phục hậu quả, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương rà soát, đánh giá, đề xuất những giải pháp điều chỉnh quy hoạch, hạ tầng để thích ứng tốt hơn với thiên tai, lụt bão trong th
ASEAN sẽ tiếp tục đảm bảo lồng ghép chương trình nghị sự về quản lý và ứng phó với thiên tai vào các chính sách và chiến lược phát triển bền vững, thích ứng với khí hậu ở cấp vùng, cấp quốc gia...
Các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, từ ngày 29/1 (27 tháng Chạp) có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại và kéo dài liên tục trong những ngày Tết.
Tại cuộc họp trực tuyến với 8 tỉnh về phòng chống thiên tai, Thủ tướng nhấn mạnh phải đảm bảo không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không người dân nào phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất.
Mưa lớn, gió mạnh kết hợp triều cường, sóng lớn khiến hàng trăm mét bờ biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền; sông Bồ, sông Hương cũng bị sạt lở bờ nhiều km; nhiều tuyến giao thông chìm trong nước lũ.
Các địa phương theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên toàn tuyến đê biển Tây, nhất là những đoạn có nguy cơ sạt lở cao để khắc phục, kịp thời ứng cứu khi xảy ra sạt lở.
Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp và cộng đồng, các tài trợ từ quốc tế...
Từ đầu năm đến nay, Hàn Quốc đã viện trợ nhân đạo gần 6 triệu USD cho Triều Tiên trợ cải thiện tình hình y tế và khôi phục các ngôi làng hiện vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của các cơn bão.
Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đề nghị các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị phương án ứng phó đề phòng bão đổ bộ vào khu vực.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV hỗ trợ các gia đình bị nạn vượt qua khó khăn, không để xảy ra đói, khát, dịch bệnh; lên phương án khôi phục hạ tầng, cơ sở sản xuất.